Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Sẵn sàng đánh thắng mọi hành động xâm lược

Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh công bố Sách trắng và Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam 2019, chiều 25/11
Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh công bố Sách trắng và Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam 2019, chiều 25/11
TPO - Chiều 25/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì lễ công bố.
Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Sẵn sàng đánh thắng mọi hành động xâm lược ảnh 1

Lễ công bố có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan trong nước và quốc tế

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Sẵn sàng đánh thắng mọi hành động xâm lược ảnh 2

Tại lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Phó Viện trưởng đại diện Viện Chiến lược quốc phòng, đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 và Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam kèm theo. Theo đó, Sách trắng Quốc phòng được bố cục thành 3 phần: Bối cảnh chiến lược và Chính sách quốc phòng; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Sẵn sàng đánh thắng mọi hành động xâm lược ảnh 3

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 thể hiện quyết tâm duy trì chính sách quốc phòng mang tính chất hoà bình, tự vệ của Đảng, Nhà nước Việt Nam; kiên quyết, kiên trì giải quyết các tranh chấp, bất đồng với các quốc gia khác bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời cũng khẳng định chủ trương củng cố và phát triển sức mạnh quốc phòng, trong đó sức mạnh quân sự là nòng cốt, đủ khả năng răn đe và đánh thắng mọi hành động xâm lược và chiến tranh.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Sẵn sàng đánh thắng mọi hành động xâm lược ảnh 4 Sách trắng nêu rõ: Biên giới nước CHXHCN Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Bảo vệ biên giới là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ tính uy nghiêm, biểu tượng quốc gia ở biên giới, cửa khẩu; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc…
Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quyền chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trên Biển Đông. Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình theo luật pháp quốc tế.
Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Sẵn sàng đánh thắng mọi hành động xâm lược ảnh 5

Cùng với Sách trắng, Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam 2019 giới thiệu, minh họa những nội dung cơ bản đã được trình bày trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019; tuyên truyền, giáo dục bằng hình ảnh về chủ trương, đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự, chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước cho các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; công khai minh bạch về quốc phòng, chính sách quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với các nước trên thế giới. Đồng thời, giới thiệu những hình ảnh về lịch sử hình thành, phát triển của nền quốc phòng, quân sự Việt Nam; quan hệ hữu nghị, hợp tác của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội, lực lượng vũ trang các nước trên thế giới trong xu thế hội nhập quốc tế, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của nhau, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Sẵn sàng đánh thắng mọi hành động xâm lược ảnh 6

Trả lời báo chí tại lễ công bố, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh tới việc Việt Nam luôn theo đuổi chính sách nhất quán là tham gia duy trì hoà bình, ổn định trong khu vực và thế giới. Đồng thời khẳng định nếu đất nước bị xâm hại về chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc… thì Việt Nam sẽ sử dụng sức mạnh quân sự và quốc phòng để tự vệ.
Theo ông Vịnh, việc công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 là thể hiện sự minh bạch hoá chính sách quốc phòng, xây dựng lòng tin với các quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, đây còn là tài liệu để toàn dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp cận được đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, từ đó thống nhất quân - dân một ý chí trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.