Samarkand có thể làm tê liệt hệ thống điều khiển của NATO

Samarkand có thể làm tê liệt hệ thống điều khiển của NATO
TPO - Hệ thống chống điện tử Samarkand có khả năng làm tê liệt hoàn toàn hệ thống điều khiển của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trên đây là nhận định của Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Không quân, ông Yuri Knutov trên kênh truyền hình Zvezda.

Theo ông Yuri Knutov, nhờ có hệ thống này mà quân đội Nga có thể ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra của quân đội NATO với chi phí tối thiểu.

Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Không quân cũng lưu ý rằng, Mỹ và đồng minh NATO "đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự với Nga từ những năm 2000".

"Khi đó mới chỉ là lý thuyết, còn bây giờ họ đang chuyển sang phần thực tiễn", ông Knutov ám chỉ các cuộc tập trận của NATO đang diễn ra gần biên giới Nga.

Nhiệm vụ chính của hệ thống Samarkand là gây nhiễu và làm gián đoạn truyền thông của đối phương.

Năm 2017, các tổ hợp này đã được đưa vào phiên chế của Hạm đội Bắc và được sử dụng trên các tàu tuần dương và tàu khu trục của Nga.

Hệ thống chống điện tử Samarkand hiện cũng đã được bố trí tại các vùng liên bang Arkhangelsk, Murmansk, Nizhniy Novgorod, Moscow, Krasnodar và Primorskiy, trong đó Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách rời khỏi Nga, nằm lọt giữa Ba Lan và Litva và được coi là tiền đồn châu Âu của Nga đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Dự kiến, Bộ Quốc phòng Nga sẽ triển hệ thống Samarkand tại các căn cứ quân sự còn lại trước ngày 10/11/2019.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.