Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Bộ Tổng tham mưu. Ảnh: Trọng Đức
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Bộ Tổng tham mưu. Ảnh: Trọng Đức
TP - Ngày 7/9, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và khẳng định những nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Tổng tham mưu trong vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về quân sự quốc phòng và là cơ quan chỉ huy đầu não của quân đội.

Đương đầu với những đội quân xâm lược hùng mạnh, Bộ Tổng tham mưu đã kế thừa, phát huy truyền thống, nghệ thuật quân sự của cha anh “lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành vượt bậc. Từ chỉ huy, chỉ đạo chiến tranh du kích tiến lên chỉ huy, chỉ đạo chiến tranh hiện đại, các chiến dịch hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Chủ tịch nước yêu cầu, thời gian tới, Bộ Tổng tham mưu tiếp tục là cơ quan tham mưu cho Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, ưu tiên đi thẳng vào hiện đại một số lực lượng quan trọng; điều chỉnh vẹn toàn cơ cấu tổ chức, biên chế quân đội, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương theo hướng tinh gọn, cơ động, có sức chiến đấu cao, như lời Bác Hồ căn dặn: “Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan đầu não của quân đội, có nhiệm vụ tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi, tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng”.

Theo Chủ tịch nước, cần phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu để đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược, kể cả chiến tranh hiện đại, chiến tranh sử dụng vũ khí trang thiết bị công nghệ cao, chiến tranh điện tử, chiến tranh mạng.

Theo Chủ tịch nước, cần phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu để đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược, kể cả chiến tranh hiện đại, chiến tranh sử dụng vũ khí trang thiết bị công nghệ cao, chiến tranh điện tử, chiến tranh mạng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.