Sau S-400, Nga di chuyển tên lửa chống hạm tới Biển Đen?

Sau S-400, Nga di chuyển tên lửa chống hạm tới Biển Đen?
TPO - Chỉ ít ngày sau khi xuất hiện một đoạn video ghi hình các hệ thống S-400 của Nga được vận chuyển tới biên giới với Ukraine, lại rộ lên thông tin Nga di chuyển bệ phóng tên lửa Yakhont tại Sevastopol.

Hình ảnh do một người dân Sevastopol đăng tải cho thấy đây là bệ phóng tên lửa chống tàu Yakhont của Hải quân Nga. Tuy giới chức Nga không đưa ra bình luận, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng, đây là động thái của Moscow sau khi Mỹ điều động tàu sân bay hạt nhân USS George HW Bush tiến gần tới khu vực Biển Đen.

Theo giới quân sự, việc Nga tăng cường Yakhont tới Sevastopol giúp tăng cường khả năng phòng vệ của lực lượng hải quân Nga tại Biển Đen, đồng thời đề phòng trước sức ép mạnh mẽ của hải quân Mỹ và đồng minh.

Trước đó, chiều tối ngày 4/3, tàu sân bay hạt nhân USS George HW Bush mang theo 90 máy bay, cùng 17 tàu chiến và ba tàu ngầm (trong đó có ít nhất một tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio mang tên lửa đạn đạo) đã vượt qua biển Aegean hướng về Biển Đen.

Sự xuất hiện của tàu sân bay USS George HW Bush giúp gia tăng đáng kể sức mạnh quân sự một khi phải đối mặt với khả năng tác chiến của Nga. Thậm chí, hỏa lực của cụm tàu tác chiến USS George HW Bush mạnh hơn toàn bộ lực lượng không quân Ukraine cộng lại.

Bộ trưởng Quốc phòng của chính quyền tạm thời Ukraine Andriy Paruby cũng khẳng định, cụm tàu sân bay USS George Bush “đang tiến về Biển Đen sẽ góp phần đảm bảo an ninh trong khu vực”.

Trong khi đó, một đoạn video cho thấy đêm ngày 5/3 Nga đã bắt đầu di chuyển hệ thống tên lửa S-400 tới khu vực biên giới Nga-Ukraine. S-400 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất trên thế giới, có thể theo dõi và bắn hạ máy ở độ cao từ 500 feet đến 40 dặm.

Hôm qua 9/3, tuần dương hạm tên lửa Moskva, kỳ hạm của Hạm đội Biển Đen của Nga đang tiến gần lục địa Ukraine.

Hãng tin Unian dẫn thông tin trên Facebook của ông Dmitri Tymchuk, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính trị-quân sự, cho biết: “Tuần dương hạm Moskva đã cùng các tàu khác của Hạm đội Biển Đen của Liên bang Nga phong tỏa đường ra biển từ hồ Donuzlav, nơi có 7 tàu Ukraine đang neo đậu ở cầu tàu. Chúng tôi đang theo dõi sự di chuyển”.

Trước đó, chính quyền Ukraine cũng cáo buộc hải quân Nga đã dìm tàu chống ngầm cỡ lớn đã bị loại bỏ Ochakov ở cửa vào hồ Donuzlav để ngăn chặn đường ra biển của các tàu thuộc căn cứ hải quân miền nam của hải quân Ukraine.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG