Sau thắng lợi ở Syria, Nga tiếp tục hiện đại hóa tiêm kích Su-30SM

Ảnh: Politexpert
Ảnh: Politexpert
TPO - Những máy bay sau khi thể hiện xuất sắc trong chiến dịch quân sự ở Syria dự kiến sẽ được Nga tiếp tục nâng cấp.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov vừa thông báo chi tiết việc hiện đại hóa tiêm kích đa năng Su-30SM của Nga.

Ông Borisov nói về việc nhập khẩu thay thế đối với các chi tiết và các thiết bị phù hợp với các loại vũ khí không quân mới, cho phép máy bay có thể sử dụng các loại đạn dược tiên tiến nhất.

Công việc này được bắt đầu trong năm nay, còn từ năm 2019 nhà máy hàng không Irkut sẽ xuất xưởng các phiên bản vũ khí phiên bản mới, RIA Novosti đưa tin.

Tháng 9/2015, có 4 tiêm kích Su-30SM đã được triển khai ở căn cứ không quân Hmeimim, chuyên thực hiện các cuộc không kích vào vị trí của lực lượng khủng bố ở Syria.

Tổng cộng có khoảng một trăm máy bay tiêm kích Su-30SM đang được Không quân Nga khai thác sử dụng, và chúng có khả năng phục vụ trong thời gian 35 – 40 năm, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Borisov bày tỏ tin tưởng như vậy khi tới thăm Nhà máy hàng không Irkut.

Trong khi đó, giai đoạn thử nghiệm quốc gia đầu tiên đối với tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 đang được hoàn thành, Thứ trưởng Quốc phòng Nga thông báo.

Trong năm nay, Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ ký hợp đồng cung cấp cho lực lượng Không quân một loạt đầu tiên gồm 12 máy bay tiêm kích này.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG