Sĩ quan Na Uy phong trần khiến phái nữ chết mê

Lasse Matberg, một sĩ quan 30 tuổi thuộc Hải quân Hoàng gia Na Uy, đang gây nên cơn sốt trong lòng phái nữ nước này với cơ bắp cuồn cuộn và mái tóc dài bụi bặm.
Sĩ quan Na Uy phong trần khiến phái nữ chết mê ảnh 1

Với lợi thế chiều cao 1,98 m và thân hình vạm vỡ, Matberg cũng đang là một người mẫu đắt sô.

Sĩ quan Na Uy phong trần khiến phái nữ chết mê ảnh 2

Chàng sĩ quan hải quân này còn gây ấn tượng bởi mái tóc dài màu vàng đặc trưng lúc được búi gọn gàng...

Sĩ quan Na Uy phong trần khiến phái nữ chết mê ảnh 3

...khi được thả ra tự nhiên.

Sĩ quan Na Uy phong trần khiến phái nữ chết mê ảnh 4

Người hâm mộ không ngớt lời ca ngợi anh là "chiến binh Viking thời hiện đại". 

Sĩ quan Na Uy phong trần khiến phái nữ chết mê ảnh 5

Họ cũng so sánh anh với siêu anh hùng Thor nổi tiếng trong bộ phim bom tấn "The Avengers".

Sĩ quan Na Uy phong trần khiến phái nữ chết mê ảnh 6

Trang Instagram của anh chàng hiện thu hút tới hơn 100.000 người theo dõi. 

Sĩ quan Na Uy phong trần khiến phái nữ chết mê ảnh 7

"Các fan bày tỏ mong muốn kết hôn với tôi hoặc đề nghị tôi có con với họ", Matberg kể.

Sĩ quan Na Uy phong trần khiến phái nữ chết mê ảnh 8

Khi không mặc quân phục, Matberg thường chọn áo thun ôm sát người hoặc cởi trần để khoe thân hình quyến rũ.

Sĩ quan Na Uy phong trần khiến phái nữ chết mê ảnh 9

Matberg thừa nhận rằng anh chinh phục được trái tim của các cô gái phần nhiều nhờ vào các bức ảnh đẹp trong đó anh khá chải chuốt và chú trọng tới ăn mặc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.