Sĩ quan trẻ kiên định, xung kích

Lãnh đạo Học viện Chính trị trao đổi với các đại biểu về dự tọa đàm, chiều 20/6
Lãnh đạo Học viện Chính trị trao đổi với các đại biểu về dự tọa đàm, chiều 20/6
TPO - Ngày 20/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, sĩ quan trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”.

Tới dự tọa đàm có lãnh đạo, đại biểu Học viện Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội, Quận đoàn Hà Đông. Tham gia buổi tọa đàm có 312 cán bộ, sĩ quan trẻ đại diện cho 554 cán bộ, sĩ quan trẻ (dưới 35 tuổi) trong toàn học viện.

Theo đại tá Lê Vạn Sáng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Chính trị, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ hiện đang học tập, công tác tại học viện đều được đào tạo cơ bản, tuyển chọn từ nhiều nguồn khác nhau; không ngừng được bổ sung, phát triển cả về số lượng và chất lượng, là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, khoa, đơn vị trong học viện.

Sĩ quan trẻ kiên định, xung kích ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Quang Phát, Phó Chính ủy Học viện Chính trị phát biểu chỉ đạo buổi tọa đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu đã kiến nghị và đề cập tới một số vấn đề mà cán bộ, sĩ quan trẻ quan tâm như: Khẳng định vị trí, vai trò và những khó khăn thách thức của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ ở học viện hiện nay; cán bộ, sĩ quan trẻ với nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; cán bộ, sĩ quan trẻ với nhiệm vụ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; những vấn đề đã và đang được giáo dục, đào tạo ở Học viện Chính trị với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ sau khi ra trường của học viên đào tạo chính ủy trung, sư đoàn hiện nay; thực trạng, giải pháp công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật đối với cán bộ, sĩ quan trẻ; cán bộ, sĩ quan trẻ học viện với việc xây dựng gia đình hạnh phúc...

Sĩ quan trẻ kiên định, xung kích ảnh 2 Các ý kiến tâm huyết tại buổi tọa đàm sẽ được đại diện cán bộ, sĩ quan trẻ của học viện gửi tới hội nghị tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ toàn quân năm 2018, khu vực phía Bắc vào ngày 22/6.

Phát biểu chỉ đạo tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Quang Phát, Phó Chính ủy Học viện Chính trị đã ghi nhận những kết quả, thành tích và chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ nhà trường trong những năm qua. Từ đó định hướng, yêu cầu đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ và các cơ quan chức năng, các đơn vị quản lý cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tài năng, trí tuệ, khát khao cống hiến của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của học viện.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.