Sĩ quan trẻ Việt - Lào hội đàm tại Hà Nội

Lãnh đạo đoàn sĩ quan trẻ QĐND Lào trao tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo đoàn sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam, chiều 12/6
Lãnh đạo đoàn sĩ quan trẻ QĐND Lào trao tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo đoàn sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam, chiều 12/6
TPO - Đoàn sĩ quan trẻ QĐND Lào sang Việt Nam tham dự giao lưu lần này gồm 20 thành viên, do Phó trưởng Phòng Thanh niên Quân đội Lào Am Phone Souk Vi Say làm trưởng đoàn. Đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam do trung tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội làm trưởng đoàn.

Chiều nay (12/6), tại Hà Nội, diễn ra chương trình hội đàm, giao lưu giữa hai đoàn sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam và QĐND Lào.

Tham dự buổi hội đàm có đại biểu lãnh đạo, đại diện một số cơ quan trực thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phó Phòng Tùy viên Quốc phòng Lào; Ban Quốc tế T.Ư Đoàn; đại biểu sĩ quan trẻ hai nước.

Tại hội đàm, đại biểu sĩ quan trẻ hai nước đã tập trung thảo luận, trao đổi các biện pháp để thúc đẩy công tác thanh niên trong Quân đội mỗi nước và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa thanh niên Quân đội hai nước trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, nhằm duy trì, phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, hai Quân đội trong bối cảnh hiện tại của thế giới và khu vực. Đồng thời, nhiều ý kiến chia sẻ tại hội đàm cũng đề cập tới các biện pháp, mô hình, cách làm hiệu quả của thanh niên Quân đội hai nước thời gian qua.

Sĩ quan trẻ Việt - Lào hội đàm tại Hà Nội ảnh 1 Quang cảnh buổi hội đàm

Phát biểu tại hội đàm, trung tá Trần Viết Năng khẳng định: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng cùng chung một mái nhà Trường Sơn, nhân dân hai nước vốn có truyền thống yêu thương, gắn bó, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Quan hệ hợp tác giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng xây dựng và được hàng triệu đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước nâng niu, gìn giữ, phát triển và được tôi luyện qua khói lửa của các cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

“Mối quan hệ tốt đẹp đó không ngừng được củng cố và phát triển. Như chúng ta đã biết, ngày 18/7/1977, hai nước đã ký "Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác", khẳng định mối quan hệ Việt - Lào là mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước”, trung tá Trần Viết Năng nhấn mạnh.

Sĩ quan trẻ Việt - Lào hội đàm tại Hà Nội ảnh 2 Trước khi diễn ra buổi hội đàm, ngày 11/6, đoàn sĩ quan trẻ QĐND Lào đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam, thời gian qua, công tác đối ngoại quốc phòng đã được đẩy mạnh trên cả bình diện song phương và đa phương; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện tốt trao đổi đoàn cấp cao; ký kết các văn bản hợp tác về quốc phòng, duy trì cơ chế đối thoại, chính sách quốc phòng với các nước, tạo thế cân bằng chiến lược với các đối tác, tạo ấn tượng tích cực với cộng đồng quốc tế.

Trong đó, quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào luôn là mối quan hệ trụ cột, quan trọng trong quan hệ giữa hai nước; là điểm sáng, là tấm gương mẫu mực trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, hai Quân đội trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam luôn coi vấn đề quốc phòng, an ninh của Lào như là vấn đề quốc phòng, an ninh của Việt Nam. Về hoạt động công tác thanh niên, trong những năm qua, hai bên đã có những đợt giao lưu sĩ quan trẻ sâu rộng, thiết thực.

Sĩ quan trẻ Việt - Lào hội đàm tại Hà Nội ảnh 3  Đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam đón đoàn sĩ quan trẻ Lào tới dự hội đàm, chiều 12/6

Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Phòng công tác Thanh niên Quân đội Lào đã có nhiều đợt tập huấn trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ. Phía Việt Nam cũng đã tổ chức một số lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên cho cán bộ QĐND Lào. Trong đó, chú trọng tập huấn về công tác tổ chức và hoạt động kỹ năng, kinh nghiệm trong tiến hành công tác thanh niên của Quân đội mỗi nước…

“Cùng với các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm bổ ích, thông qua chương trình giao lưu, hội đàm lần này, tuổi trẻ Quân đội hai nước khẳng định quyết tâm kế thừa và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung gắn bó và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân, Quân đội hai nước Việt - Lào mãi mãi vững bền”, trung tá Trần Viết Năng nói.

Sĩ quan trẻ Việt - Lào hội đàm tại Hà Nội ảnh 4 Trung tá Trần Viết Năng trao tặng quà lưu niệm cho Trưởng đoàn sĩ quan trẻ QĐND Lào và Phó phòng Tùy viên quốc phòng Lào 

Phát biểu tại hội đàm, trung tá Am Phone Souk Vi Say cho rằng sĩ quan trẻ hai nước cần tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn giữa sĩ quan trẻ hai nước. Đồng thời tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc, hai Quân đội đã được các thế hệ Việt - Lào vun đắp, xây dựng. Trưởng đoàn sĩ quan trẻ QĐND Lào cũng chia sẻ một số hoạt động nổi bật của QĐND Lào gần đây, trong đó đề cao sự giúp đỡ chân thành của QĐND Việt Nam trong việc hỗ trợ đào tạo đội ngũ sĩ quan trẻ; xây dựng cơ sở vật chất và hỗ trợ nhiều mặt cho QĐND Lào.

“Chúng ta phải làm sao xây dựng thế hệ trẻ, trong đó có thanh niên Quân đội hai nước trở thành lực lượng tin cậy chống lại các luận điệu xuyên tạc, các hành động gây chia rẽ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, nhằm góp phần xây dựng hai đất nước cùng phát triển vững mạnh”, trung tá Am Phone Souk Vi Say nói.

Sĩ quan trẻ Việt - Lào hội đàm tại Hà Nội ảnh 5 Trung tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội trao tặng quà lưu niệm cho thành viên đoàn sĩ quan trẻ QĐND Lào
Sĩ quan trẻ Việt - Lào hội đàm tại Hà Nội ảnh 6 Các đại biểu tham dự hội đàm
Sĩ quan trẻ Việt - Lào hội đàm tại Hà Nội ảnh 7 Trong khuôn khổ chương trình, đoàn sĩ quan trẻ Lào còn có một số hoạt động nổi bật như vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và giao lưu với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Học viện Quân y, Lữ đoàn Công binh 229…
MỚI - NÓNG