Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm

Quân khu miền Tây của Nga vừa tiến hành cuộc tập trận ở Primorsky với sự tham gia của các loại pháo phản lực, pháo kéo, lựu pháo tự hành.
Quân khu miền Tây của Nga vừa tiến hành cuộc tập trận ở Primorsky với sự tham gia của các loại pháo phản lực, pháo kéo, lựu pháo tự hành.
Ở cuộc tập trận bắn đạn thật trong đêm, pháo phản lực Tornado-G và Grad đã cho thấy uy lực kinh người với những màn khai hỏa dữ dội.
Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm ảnh 1

Trong ảnh, trận địa pháo phản lực Tornado-G và Grad đã được thiết lập xong.

Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm ảnh 2

Các binh sĩ khẩn trương nạp đạn pháo cho các bệ phóng đa nòng. Theo lý thuyết thì thời gian tái nạp đạn cho toàn bộ bệ phóng 40 nòng của Tornado-G hay Grad mất khoảng 7 phút.

Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm ảnh 3

Cứ 2 binh sĩ mang một quả đạn rocket cỡ 122mm nặng khoảng 70kg.

Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm ảnh 4

Việc nạp đạn cho pháo phản lực chủ yếu thực hiện bằng tay, thủ công hoàn toàn.

Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm ảnh 5

Phối hợp nhịp nhàng đưa quả đạn pháo vào bệ phóng.

Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm ảnh 6

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-G và Grad đều thiết kế với bệ phóng 40 nòng cỡ 122mm. Mà thực tế thì Tornado-G chính là biến thể nâng cấp lớn từ Grad nên cơ bản chúng rống nhau ở bệ phóng, chỉ khác ở phần đạn pháo và một số điểm nhỏ.

Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm ảnh 7

“Ngắm kĩ, ít trượt”.

Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm ảnh 8

Bệ pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad đã sẵn sàng phun mưa đạn.

Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm ảnh 9

Còn đây là các bệ pháo phản lực phóng loạt Tornado-G đã sẵn sàng tung trận cuồng phong bão lửa lên đầu quân địch.

Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm ảnh 10

Pháo phản lực Tornado-G bắt đầu khai hỏa trong màn đêm.

Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm ảnh 11

Pháo phản lực phóng loạt Tornado-G trang bị nhiều loại đạn gồm: đạn rocket lắp đầu đạn mẹ - con (bên trong đầu đạn chính chứa các đầu đạn phụ có cơ chế tự dẫn đường, xuyên giáp dày 60-100mm) đạt tầm bắn 30km, dùng để diệt bộ binh, xe thiết giáp; đạn rocket lắp đầu nổ phá mảnh đạn tầm bắn 40km. Theo một số nguồn tin, Tornado-G còn được trang bị loại đạn rocket đặc biệt cho tầm bắn tới 100km.

Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm ảnh 12

Tính toán trên lý thuyết, một loạt bắn 40 phát của Tornado-G có sức sát thương bao trùm diện tích 840.000 m2, thời gian thực hiện một loạt bắn là 38 giây.

Siêu pháo phản lực Tornado-G khai hỏa, ánh lửa xé toạc màn đêm ảnh 13

Những loạt đạn phản lực Tornado-G, Grad xé toạc màn đêm nước Nga.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG