Siêu tăng M1 Mỹ thua thảm hại tên lửa Nga ở Iraq

Mặc dù rất hiện đại nhưng xe tăng M1 Abrams mà Mỹ cung cấp cho Iraq đã bại trận hoàn toàn trước tên lửa chống tăng do Nga sản xuất mà quân IS dùng.
Siêu tăng M1 Mỹ thua thảm hại tên lửa Nga ở Iraq ảnh 1

Một trang tin của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq vừa cho đăng tải loạt hình ảnh các tay súng phiến quân IS bắn hạ thành công một chiếc xe tăng M1 Abrams của Quân đội chính phủ Iraq vào hôm 9/7 tại thành phố Baiji các thủ đô Baghdad 200km về phía bắc.

Siêu tăng M1 Mỹ thua thảm hại tên lửa Nga ở Iraq ảnh 2

Theo các nguồn tin, tay súng phiến quân IS đã sử dụng tổ hợp tên lửa chống tăng 9K129 Kornet-E đã phá hủy siêu tăng M1 Abram do Mỹ chế tạo. Loại tên lửa này vốn của quân chính phủ Iraq bị tay súng IS tịch thu từ các trận giao tranh.

Siêu tăng M1 Mỹ thua thảm hại tên lửa Nga ở Iraq ảnh 3

Hậu quả của việc để mất các tổ hợp tên lửa chống tăng lợi hại là lực lượng Quân đội Iraq đã bị mất 10 xe tăng M1 Abrams.

Siêu tăng M1 Mỹ thua thảm hại tên lửa Nga ở Iraq ảnh 4

Các tổ hợp tên lửa chống tăng 9K129 Kornet-E đầu tiên được Nga chuyển giao cho Quân đội Iraq vào tháng 9/2014 nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo IS.

Siêu tăng M1 Mỹ thua thảm hại tên lửa Nga ở Iraq ảnh 5

Một tổ hợp 9K129 Kornet-E có trọng lượng khoảng 29kg bao gồm cả ống phóng mang theo một tên lửa chống tăng 9K135 có khả năng được tích hợp nhiều loại đầu đạn khác nhau.

Siêu tăng M1 Mỹ thua thảm hại tên lửa Nga ở Iraq ảnh 6

Trong ảnh là một tổ hợp tên lửa chống tăng 9K129 Kornet-E được sử dụng tại chiến trường Syria.

Siêu tăng M1 Mỹ thua thảm hại tên lửa Nga ở Iraq ảnh 7

Biến thể tổ hợp tên lửa chống tăng 9K129 Kornet-E có tầm bắn hiệu quả khoảng 8km với đầu đạn chống tăng thông thường và lên tới 10km với đầu đạn nhiệt áp, các tên lửa 9K135 được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường laser bán tự động được tích hợp sẵn trên giá đỡ của tổ hợp với tỉ lệ sai lệch chỉ dưới 5m.

Siêu tăng M1 Mỹ thua thảm hại tên lửa Nga ở Iraq ảnh 8

Từ khi xuất hiện cho tới nay 9K129 Kornet-E góp mặt ở khá nhiều điểm nóng trên thế giới chủ yếu là ở khu vực Trung Đông như Chiến tranh Iraq 2003, Chiến tranh Lebanon 2006, xung đột ở dải Gaza trong năm 2014 và trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo IS tại Iraq và Syria. Trong ảnh là tổ hợp tên lửa chống tăng 9K129 Kornet-E được tích hợp trên xe bọc thép Humvee của Quân đội Iraq.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG