Siêu tiêm kích F-35B Lightning II lần đầu xuất ngoại

Siêu tiêm kích F-35B Lightning II lần đầu xuất ngoại
TPO - Tại Triển lãm Hàng không Hoàng gia Quốc tế 2014 (RIAT), người ta sẽ được tận mắt chứng kiến tiêm kích thế hệ mới nhất F-35B Linghtning II trình diễn.

Hơn 150 máy bay quân dụng và dân dụng từ khắp thế giới sẽ tới căn cứ Fairford của Hải quân Anh để tham gia RIAT. Lễ hội trình diễn có sự tham gia của các ngôi sao tiêm kích thế hệ mới nhất F-35B Linghtning II do hãng Lockheed Martin chế tạo.

Chairitable Trust- nhà tổ chức của sự kiện này cho biết, Fairford sẽ là nơi đầu tiên ngoài nước Mỹ mà F-35 xuất hiện.

Cuộc biểu diễn dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 14/7, quy tụ các đội bay lớn như Red Arrows của Không quân Hoàng gia Anh (RAF), Patrouille Suisse của Thụy Sỹ, Frecce Tricolori của Italia, Patrouille de France của Pháp v.v...

Đội chiến thắng tại RIAT năm ngoái là đội bay của Không quân Italia. Đội bay này thuyết phục được khán giả với màn nhào lộn của máy bay vận chuyển chiến thuật động cơ phản lực kép C-27J Spartan (do hãng Alenia sản xuất).

Trong ba chiếc F-35B  có mặt tại RIAT 2014, một chiếc do phi công Hugh Nichols của RAF lái. Hai chiếc còn lại do lính Quân đoàn Thủy quân lục chiến Mỹ điều khiển.

Những người ủng hộ Avro Vulcan “Tin Triangle” sẽ không thấy đội bay này xuất hiện trong danh sách biểu diễn năm nay. Chiếc Vulcan duy nhất là XH558 đã không thể tham gia do không kịp sắp xếp đăng ký với ban tổ chức trong mùa biểu diễn năm nay.

F-35 là phản lực chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ 5 của Mỹ. F-35 có ba phiên bản chính: F-35A, F-35B 15,67 m, sải cánh 10,7m, điểm cao nhất đạt 4,33 m.

Tải trọng cất cánh rỗng của F-35 đạt 13,3 tấn tro(cất cánh với đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng) và F-35C (dành cho các tàu sân bay).

F-35 dài ng khi tải trọng cất cánh tối đa của chiếc máy bay lên tới 31,8 tấn.

Một động cơ duy nhất cho phép F-35 di chuyển với vận tốc Mach 1,6+ (tương đương 1.930 km/h).

Trần bay tối đa của F-35 là 18,288 m, phạm vi hoạt động tối đa đạt 2.220 km.

F-35 mang một pháo 4 nòng GAU-22/A Equalizer, cỡ nòng 25 mm. 6 giá treo dưới cánh cùng khoang vũ khí trong thân cho phép F-35 triển khai tên lửa đối không, đối đất, đối hạm và bom các loại.

Theo Theo Flightglobal
MỚI - NÓNG