Siêu xe tăng T-14 Armata có giá bao nhiêu?

Siêu xe tăng T-14 Armata.
Siêu xe tăng T-14 Armata.
Tổng Giám đốc Tổng công ty Uralvagonzavod tiết lộ rằng, siêu xe tăng T-14 Armata chỉ ở mức 250 triệu Rúp (khoảng 85 tỷ VNĐ) khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

Xe tăng T-14 Armata là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên được Nga thiết kế hoàn toàn kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Thiết kế của nó khác khá nhiều so với các mẫu tăng sản xuất hàng loạt thời Liên Xô khi nhà sản xuất tập trung vào lớp giáp và nâng cao khả năng sống sót của ê kíp chiến đấu.

Cho tới nay, giá cả chính thức của chiếc siêu tăng T-14 Armata vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Uralvagonzavod, ông Oleg Syenko trong cuộc trao đổi trên sóng đài phát thanh Ekho Moskvy hôm 15/9 tiết lộ rằng, giá của xe tăng T-14 Armata sẽ là 250 triệu Rúp (khoảng 3,75 triệu USD, chừng 85 tỷ đồng), thấp hơn hai lần so với mức giá nhận định do truyền thống đưa ra.

Theo lời ông Syenko, mức giá đó sẽ nâng cao vị thế cạnh tranh của T-14 Armata so với các đối thủ phương Tây trong thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu.

Hãng thông tấn RBC hôm 15/9 đưa tin rằng, các đối thủ của T-14 Armata là Leopard 2 (Đức), M1 Abrams (Mỹ) và Challenger 2 (Anh) dự kiến sẽ có giá dao động từ 6,8 triệu USD-8,6 triệu USD. Tuy nhiên, mẫu xe tăng chủ lực của Trung Quốc là Type 99 lại được dự đoán có mức giá chỉ tầm 2,6 triệu USD.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.