Sinh viên áo lính trổ tài hát tiếng Anh

Một tiết mục của các bạn trẻ tại liên hoan
Một tiết mục của các bạn trẻ tại liên hoan
TPO - Tại huyện Thạch Thất (Hà Nội), Trường Sĩ quan Chính trị và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phối hợp tổ chức "Liên hoan hát tiếng Anh trong các nhà trường, học viện Quân đội" lần thứ I, khu vực phía Bắc.

Tới dự và chỉ đạo liên hoan có lãnh đạo Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam); đại biểu lãnh đạo, chỉ huy của 15 học viện, trường sĩ quan khu vực phía Bắc, Ban Thanh niên Quân đội; 6 đơn vị (Trường Sĩ quan Chính trị, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự, Học viện Biên phòng) với 180 diễn viên và đông đảo cán bộ, ĐVTN của các đơn vị tham gia liên hoan.

Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đồng Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan cho biết: Việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng học tập tiếng Anh trong toàn quân và phong trào hát tiếng Anh trong học sinh, sinh viên, ĐVTN Quân đội ngày càng có ý nghĩa cấp thiết, quan trọng, nhất là trong bối cạnh tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu và hội nhập quốc tế.

Sinh viên áo lính trổ tài hát tiếng Anh ảnh 1 Liên hoan là sân chơi bổ ích, tăng kỹ năng ngoại ngữ cho tuổi trẻ các học viện, nhà trường Quân đội  

Theo đại tá Nguyễn Xuân Thủy, mục đích của liên hoan nhằm hướng tới phong trào học tập, rèn luyện tiếng Anh và chuyên môn nghệ thuật trong học viên, sinh viên; tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, lý thú để học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng biểu diễn; phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Nhà trường; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các học viện, nhà trường trong Quân đội.

Liên hoan lần này có 16 tiết mục tham gia và để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng sâu sắc. Kết quả, giải Nhất được trao cho Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Trường Sĩ quan Chính trị và Học viện Khoa học Quân sự cùng đạt giải Nhì; Học viện Quân y, Học viện Biên phòng, Học viên Kỹ thuật Quân sự giành giải Ba…

Một số hình ảnh ấn tượng tại "Liên hoan hát tiếng Anh trong các nhà trường, học viện Quân đội" lần thứ I, khu vực phía Bắc:

Sinh viên áo lính trổ tài hát tiếng Anh ảnh 2
Sinh viên áo lính trổ tài hát tiếng Anh ảnh 3  
Sinh viên áo lính trổ tài hát tiếng Anh ảnh 4    Sinh viên áo lính trổ tài hát tiếng Anh ảnh 5
Sinh viên áo lính trổ tài hát tiếng Anh ảnh 6    Sinh viên áo lính trổ tài hát tiếng Anh ảnh 7
MỚI - NÓNG
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
TPO - Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.