Sinh viên cảnh sát bắn súng, vượt lửa tập trấn áp tội phạm

Vượt tường lửa, bắn súng ở tư thế quỳ, nằm ngửa, nằm nghiêng... là nội dung tập luyện của sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường ngày 12/5.
Player Loading...
Sinh viên cảnh sát bắn súng, vượt lửa tập trấn áp tội phạm ảnh 1

Một tháng nay, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đặc biệt là học viên chuyên ngành Cảnh sát vũ trang, ngày nào cũng đội nắng tập diễu hành, bắn súng, vượt tường, nhảy qua vòng lửa... Những nội dung này các em sẽ diễn tập trong lễ kỷ niệm 49 năm thành lập trường và 10 năm thành lập khoa Cảnh sát vũ trang.

Sinh viên cảnh sát bắn súng, vượt lửa tập trấn áp tội phạm ảnh 2

Bài tập này đòi hỏi người thực hiện phải sử dụng thành thạo các loại súng AK, tiểu liên, MT5..., biết vận dụng linh hoạt kỹ - chiến thuật trong tác chiến ở nhiều loại địa hình, địa vật như vượt tường lửa, chướng ngại vật…

Sinh viên cảnh sát bắn súng, vượt lửa tập trấn áp tội phạm ảnh 3

Các học viên thực hiện kỹ thuật vượt qua vòng lửa tiếp cận mục tiêu bắn súng.

Sinh viên cảnh sát bắn súng, vượt lửa tập trấn áp tội phạm ảnh 4

Không chỉ đứng bắn, quỳ bắn, học viên khoa Cảnh sát vũ trang còn có thể nằm nghiêng, nằm ngửa bắn súng.

Sinh viên cảnh sát bắn súng, vượt lửa tập trấn áp tội phạm ảnh 5

Màn biểu diễn võ thuật cảnh sát đặc nhiệm với các kỹ thuật kẹp cổ trấn áp đối tượng, bay người đạp vỡ mục tiêu.

Sinh viên cảnh sát bắn súng, vượt lửa tập trấn áp tội phạm ảnh 6

Cùng với bắn súng ứng dụng, võ thuật là nội dung quan trọng của chương trình đào tạo khoa Cảnh sát vũ trang, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Sinh viên cảnh sát bắn súng, vượt lửa tập trấn áp tội phạm ảnh 7

Sinh viên diễn tập leo tường bằng sào tre để giải cứu con tin, phòng chống khủng bố.

Sinh viên cảnh sát bắn súng, vượt lửa tập trấn áp tội phạm ảnh 8

Hội thao diễn tập chào mừng 49 năm ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân và 10 năm thành lập khoa Cảnh sát vũ trang, còn có sự tham gia của tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 - K20. Các nữ cảnh sát đặc nhiệm biểu diễn đánh côn nhị khúc. Đây là loại vũ khí uyển chuyển, linh hoạt, có tính sát thương cao làm đối phương khó phòng lường. Thông qua bài tập luyện về côn, người chiến sĩ sẽ rèn luyện được sự tập trung tinh thần, phản xạ khéo léo, linh hoạt kỹ thuật, vũ khí trong tác chiến.

Sinh viên cảnh sát bắn súng, vượt lửa tập trấn áp tội phạm ảnh 9

Màn biểu diễn khí công của tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1. Kỹ thuật đánh côn nhị khúc và khí công không có trong chương trình đào tạo của khoa Cảnh sát vũ trang, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Sinh viên cảnh sát bắn súng, vượt lửa tập trấn áp tội phạm ảnh 10

"Trời nắng nóng chúng em phải mặc đồ vũ trang nặng đến 2 kg và diễu hành 5-6 vòng quanh sân trường, cảm giác tập xong thật uể oải. Tuy nhiên, được tham gia diễn tập cho lễ kỷ niệm thành lập trường, em rất tự hào. Cảm giác đó giúp chúng em có động lực để luyện tập suốt nhiều tuần qua", học viên Mai Phương Linh nói.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.