Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"
Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"
TPO - Chiều 16/5, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện mô hình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân (2017 – 2018).

Mô hình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện từ năm 2017 tại xã Triệu An (huyện Triệu Phong, Quảng Trị), huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) và huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi.

Trong 2 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với chính quyền địa phương 3 xã (huyện) đảo tổ chức tuyên truyền cho 1500 cán bộ, ngư dân; cấp phát hàng trăm tờ rơi và sổ tay tuyên truyền các loại; 200 cuốn sổ tay nhận biết, xử lý một số tình huống cấp cứu trên biển cho hàng trăm tàu cá. “Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung về Công ước về Luật biển Quốc tế, Luật biển Việt Nam, các hiện tượng sai trái, tiêu cực trên biển như vi phạm trật tự, an toàn trên biển, đánh bắt trái phép trên vùng biển nước ngoài, đánh bắt tận diệt...”, Đại tá Võ Văn Kính, Phó Chính ủy Vùng 2 Cảnh sát biển cho biết.

Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' ảnh 1 Hội nghị có sự tham dự của đại biểu Vùng Cảnh sát biển 2, đại biểu các địa phương triển khai mô hình

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng sử dụng 5 lượt tàu xuống để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu kéo được 4 tàu, thuyền với 7 thuyền viên bị nạn. Bên cạnh đó, Vùng Cảnh sát biển 2 cũng thường xuyên duy trì 1 đến 3 tàu trực, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền cho hàng trăm tàu thuyền của ngư dân, cấp phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền pháp luật.

Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' ảnh 2
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức nhiều hoạt động nâng cao hiểu biết pháp luật, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, chăm lo đời sống cho bà con xã (huyện) đảo

Về các hoạt động an sinh xã hội, các đơn vị trong Bộ Tư lệnh vùng đã hỗ trợ tu sửa 4 nghĩa trang liệt sĩ; giúp nhân dân xây dựng 50m đường liên thôn; vệ sinh trên 10 km đường làng ngõ xóm, bãi biển; sửa chữa 6 nhà dân bị tốc mái của các xã thuộc huyện Tam Quang, Tam Trà, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) và xã Triệu An (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ tư lệnh Vùng đã tổ chức 2 đợt huấn luyện, hướng dẫn phương pháp sơ cấp cứu người bị đuối nước cho 185 lượt ngư dân; tổ chức 3 đêm giao lưu văn hóa văn nghệ; thăm tặng quà cho 396 gia đình chính sách, ngư dân nghèo, học sinh nghèo học giỏi; đỡ đầu 4 cháu học sinh nghèo học giỏi đến hết 18 tuổi (mỗi cháu 500.000 đồng/tháng); tặng 300 cờ Tổ quốc, 150 phao áo cứu sinh, 36 xe đạp và nhiều vật dụng khác; khám và cấp thuốc miễn phí cho 210 lượt ngư dân; tặng 45 tủ thuốc và túi thuốc và nhiều vật phẩm khác với số tiền trị giá trên 500 triệu đồng.

Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' ảnh 3
Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao hiệu quả hoạt động mô hình triển khai tại Vùng Cảnh sát biển 2

Đánh giá về hiệu quả mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Vùng Cảnh sát biển 2, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhận định: “Đây là mô hình dân vận mới, tuyên truyền để ngư dân nâng cao hiểu biết pháp luật, giúp đảo gần bờ hơn, tạo điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Qua 2 năm triển khai thực hiện, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã có những hiệu quả tích cực về công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức cho bà con ngư dân, đặc biệt cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" giúp các em học sinh huyện đảo Lý Sơn hiểu rõ hơn về lịch sử huyện đảo, về biển đảo Tổ quốc, giáo dục cho các em về tình yêu quê hương đất nước. Lực lượng cảnh sát biển Vùng 2 cũng hỗ trợ nhiều lượt ngư dân khi gặp nạn trên biển".

Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' ảnh 4
Trao tặng 114 téc nước 500 lít cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng trao tặng 114 téc nước 500 lít cho các gia đình ngư dân huyện đảo Lý Sơn, đồng thời khen thưởng cho các 10 cá nhân, 12 tập thể có đóng góp tích cực trong thực hiện mô hình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.