Số phận tàu chiến Mistral sắp được định đoạt?

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande đã có cuộc hội đàm về số phận tàu chiến Mistral
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande đã có cuộc hội đàm về số phận tàu chiến Mistral
TPO - Số phận về hai tàu chiến Mistral sắp được định đoạt sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande hôm 24/4 tại thủ đô Yerevan, Armenia, bên lề lễ tưởng niệm các nạn nhân diệt chủng người Armenia dưới đế chế Ottoman trong những năm 1915-1916.

Hãng Lenta ngày 25/4 dẫn lời Phát ngôn viên của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Pháp diễn ra trong bầu không khí “xây dựng và thực chất”.

Tại cuộc hội đàm ở Yerevan vào hôm qua, 24/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande cũng đề cập tới số phận của hai tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral mà Nga đặt mua từ Pháp, về tình hình ở Ukraine, quá trình thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Ngoài ra, theo ông Peskov, “Tổng thống Putin đã một lần nữa bày tỏ quan điểm về việc Moscow chuyển giao hệ thống S-300 cho Iran”.

Theo Phát ngôn viên của Tổng thống Liên bang Nga, các cuộc đàm phán “là cần thiết để ngăn đà suy giảm trong quan hệ song phương Nga – Pháp”.

Trả lời báo giới tại Armenia, Tổng thống Pháp Hollande cũng khẳng định, vấn đề về chiến hạm Mistral đã được đề cập, và rằng “Moscow và Paris sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng về hợp đồng tàu Mistral”.

Trước đó, hôm 22/4, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Nga có thể nhận lại khoản tiền đã chuyển cho Pháp để đóng 2 tàu chiến lớp Mistral nếu như Paris hủy bản hợp đồng này với Moscow.

“Nếu tàu chiến Mistral không được chuyển giao cho Nga, tôi cho rằng không có lý do gì để không trả lại tiền cho Moscow”, Tổng thống Hollande nói: “Tất cả những gì tôi có thể nói về tàu chiến Mistral là trong hoàn cảnh hiện nay thì việc chuyển giao cho Nga vẫn chưa thể thực hiện. Chúng tôi chưa thể chuyển các tàu chiến Mistral vào lúc này bởi Pháp không có ý định bán vũ khí sát thương”.

Hợp đồng đóng mới hai tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng được Tập đoàn Rosoboronexport của Nga và công ty DCNS của Pháp ký kết hồi tháng 6/2011.

Theo các điều khoản của hợp đồng, việc bàn giao tàu Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok tiến hành vào ngày 1/11/2014. Tàu thứ hai mang tên Sevastopol dự kiến bàn giao ngày 1/11/ 2015.

Tuy nhiên, Pháp không thực hiện việc chuyển giao theo hợp đồng với lý do Nga can thiệp nhằm gây bất ổn tình hình chính trị ở Ukraine.

Theo điều khoản hợp đồng, nếu Paris không thực hiện hợp đồng, số tiền bồi thường mà Pháp phải thực hiện cho Nga có thể lên tới 3 tỷ euro.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).