So sánh hiện diện quân sự của Mỹ và Nga trên thế giới

Ảnh: Army
Ảnh: Army
TPO - Số lượng các cơ sở quân sự lớn của Nga ở nước ngoài là 21, trong khi Mỹ từ 600 đến 900.

Theo tờ Newsweek, tuy có sự chênh lệch đáng kể số lượng căn cứ quân sự giữa Nga và Mỹ, nhưng tầm ảnh hưởng của Moscow lên cục diện địa – chính trị thế giới không thua kém Washington.

Newsweek cũng cho rằng, tỷ lệ chênh lệch lớn như vậy không ngăn cản việc Nga lấn lướt Mỹ ở một số khu vực quan trọng.

Theo cựu phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ chuyên trách về vấn đề Nga, bà Eurasia Evelyn Farkas: “Moscow sử dụng tương đối hiệu quả lực lượng và tài nguyên để đạt được mục tiêu của họ”.

“Nếu Nga có nhiều tài nguyên hơn, tôi nghĩ họ sẽ sẵn sàng tăng cường các căn cứ quân sự”, bà Farkas kết luận.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.