Soái hạm Hạm đội Biển Đen bất ngờ khai hỏa

Soái hạm Moskva khai hỏa tên lửa hành trình
Soái hạm Moskva khai hỏa tên lửa hành trình
TPO - Bộ Quốc phòng Nga thông báo tuần dương hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen đã bắn thành công một tên lửa hành trình ở Đại Tây Dương. Các tên lửa hành trình đã tấn công mục tiêu chính xác.

Hãng RT ngày 16/7 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Tàu Moskva đã bắn một tên lửa với hệ thống chính đến vị trí của một mô hình tàu bề mặt. Các tên lửa hành trình đã tấn công mục tiêu chính xác”.

Ngoài tàu tuần dương Moskva, ba tàu chiến khác của Hạm đội Biển Đen cũng đang ở phía Đông Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển của Angola.

Tuần dương hạm Moskva hiện tại là soái hạm của Hạm đội biển Đen, thuộc Project 1164 lớp Atlant được Hải quân Liên Xô đưa vào trang bị chính thức từ năm 1983.

Tàu có lượng giãn nước tối đa là 11.490 tấn và có tầm hoạt động hơn 16.000km.

Hệ thống vũ khí chính của tuần dương hạm Moskva gồm có các tên lửa chống hạm P-500, tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU, tổ hợp phòng không tầm ngắn OSA-MA cùng nhiều các loại vũ khí khác.

Tàu biên chế 485 người, trong đó có 38 sĩ quan. Moskva có thể đạt vận tốc tối đa 32 hải lý/h, phạm vi hành trình 7.500 hải lý (tương đương 13.200km), với tốc độ 18 hải lý/h.

Tàu có khả năng mang theo 1 trực thăng săn ngầm Ka-25/27/28.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG