Su – 24 ‘tạm nghỉ’

Su – 24 ‘tạm nghỉ’
TPO – Tất cả máy bay ném bom tấn công Su-24 của lực lượng Không quân Nga tạm thời dừng bay từ ngày hôm nay, 2-11 sau khi một chiếc Su – 24 gặp nạn tại Chelyabinsk, vùng Ural của Nga hôm 30-10 vừa qua.
Máy bay ném bom tấn công Su-24
Máy bay ném bom tấn công Su-24 .

Ngày 1-11, Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga thông báo: Các chuyến bay của Su - 24 sẽ bị đình chỉ cho đến khi xác định được những nguyên nhân gây ra tai nạn sau khi một chiếc máy bay thuộc loại này bị rơi trong khi thực hiện chuyến bay huấn luyện.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người và tài sản mặt đất. Hai phi công của tổ lái cũng đã kịp nhảy dù thoát hiểm.

Thông tin sơ bộ cho thấy, lý do gây ra tai nạn của Su - 24 là do nắp che rađa ở mũi máy bay bị tung ra trong khi bay.

Máy bay ném bom Su-24 của Nga được quân đội khối đồng minh quân sự NATO đặt biệt danh “Kiếm thủ Su-24” . Đây là loại máy bay ném bom chiến thuật nhỏ gọn và hoạt động khá hiệu quả được Liên Xô nghiên cứu và chế tạo nhằm thay thế phiên bản Yak-28 được sử dụng rất phổ biến trước đó với vai trò ném bom chiến thuật, trinh sát và tác chiến điện tử.

Su – 24 ‘tạm nghỉ’ ảnh 2

Mỗi chiếc Su-24 có thể mang cùng lúc 6 tên lửa tấn công. Tổng trọng lượng vũ khí tối đa mỗi lần xuất kích có thể đạt từ 7,5 đến 8 tấn. Ngoài bom và tên lửa, Su-24 cũng được trang bị 3 súng máy Gsh-6-23 cỡ nòng 23 mm với tốc độ bắn tối đa đạt 9.000 phát/phút do Cục thiết kế Tula nghiên cứu và chế tạo.

Máy bay ném bom tấn công Su-24 có các phiên bản: Su-24M; Su-24BM; Su-24MM; Su-24MK; Su-24K; Su-24bis; Su-24MR; Su-24MP; Su-24M2; Su-24MK2 và Su-24MRK2. Các quân binh chủng thuộc các lực lượng vũ trang Nga hiện nay đang khai thác và vận hành tổng cộng khoảng 800 chiếc Su-24 với các biến thể khác nhau.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG