SU-27 lần đầu xuất kích trong đêm

SU-27 lần đầu xuất kích trong đêm
Tối 17/4, tại sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định, Trung đoàn 940, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức thành công ban bay đêm đầu tiên.

> Thủ tướng thăm nơi đào tạo hàng ngàn phi công Việt

Cất cánh bay đêm
Cất cánh bay đêm.

Để tiến hành nhiệm vụ bay đêm thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối, trung đoàn đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tư lệnh Quân chủng, sư đoàn và sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn từ các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Nhờ chuẩn bị chu đáo mọi mặt, 100% lượt chuyến bay do Thượng tá Ngô Vĩnh Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940 và các giáo viên thực hiện trong hai ban bay đêm đầu tiên đã thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối, các phân đội làm công tác bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong điều kiện thời gian ngắn, vừa tiến hành tiếp nhận trang bị trên cấp, các tiểu đoàn của Trung đoàn 940 phải làm công tác bảo đảm kỹ thuật hàng không, kỹ thuật sân bay, thông tin, ra đa, ánh sáng; tổ chức cho bộ đội luyện tập thành thạo yếu lĩnh động tác, nắm chắc chức trách nhiệm vụ.

Công tác chỉ huy hiệp đồng, phối hợp các lực lượng được trung đoàn tiến hành nghiêm túc chặt chẽ, đúng quy định điều lệ bay, thể hiện tính kỷ luật cao, đúng với chỉ đạo của Tư lệnh Quân chủng và sư đoàn.

Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân cho biết: Thành công đối với nhiệm vụ bay đêm của Trung đoàn 940 có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định năng lực, tổ chức huấn luyện chiến đấu của đơn vị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hành bay đêm lần đầu tiên của Trung đoàn 940, tại sân bay Phù Cát- tỉnh Bình Định
Thực hành bay đêm lần đầu tiên của Trung đoàn 940, tại sân bay Phù Cát- tỉnh Bình Định.

Đây cũng là cơ sở để Sư đoàn 372 tiếp tục chỉ đạo Trung đoàn 940 rút kinh nghiệm, rà soát kỹ lưỡng các nội dung để thực hiện tốt huấn luyện phi công bay đêm, phấn đấu đến qúy 3 năm 2013 toàn trung đoàn bước vào thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu 24/24.

Đồng chí Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng hoa chúc mừng Thượng tá Ngô Vĩnh Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940 và kíp bay vừa hoàn thành lần bay đêm đầu tiên tại sân bay Phù Cát
Đồng chí Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng hoa chúc mừng Thượng tá Ngô Vĩnh Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940 và kíp bay vừa hoàn thành lần bay đêm đầu tiên tại sân bay Phù Cát.

Theo Quân đội nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG