Su-57 chống F-22 Raptor: Người Mỹ thừa nhận sức mạnh tiêm kích Nga

Ảnh: Sukhoi
Ảnh: Sukhoi
TPO - Chuyên gia quân sự nổi tiếng của Tạp chí The National Interest Kyle Mizokami đã cho biết tại sao máy bay tiêm kích thế hệ mới Su-57 của Nga có thể đánh bại F-22 Raptor của Mỹ.

Theo chuyên  gia này, việc Nga phát triển Su-57 thực chất là hiện đại hóa tiêm kích huyền toại Su-27 nổi tiếng trên thế giới và được cho là có khả năng không chiến hoàn hảo. Tiêm kích thế hệ thứ 5 của Nga sở hữu tính cơ động hiếm có khi ở tốc độ siêu thanh.

Hơn nữa, đặc tính riêng biệt của mô hình máy bay chiến đấu này đó là cấu trúc cánh hỗn hợp cho phép nâng cao đáng kể dung lượng máy bay để lắp đặt hệ thống điện tử cải tiến cũng như để tăng khả năng chứa nhiên liệu, đạn dược.

Chuyên gia Mizokami nhấn mạnh, Su-57 sẽ được trang bị các hệ thống rất hiện đại do Nga phát triển và sẽ trở nên ưu việt hơn hẳn các tiêm kích cùng loại của Mỹ. Đó là hệ thống radar PAK FA thế hệ mới, một phương tiện cơ bản để phát hiện máy bay tàng hình của Mỹ.

Hoạt động trong một dải tần rất rộng cho phép hệ thống này xác định được các mục tiêu với sự phản xạ cao nhất. Việc sử dụng tìm kiếm bằng hồng ngoại và hệ thống theo dõi giúp phi công có thể tấn công các mục tiêu trên không hiệu quả hơn nhiều so với F-22 của Mỹ.

Chuyên gia này cũng cho biết, F-22 và Su-57 được chế tạo ở thời điểm khác nhau và nhằm các nhiệm vụ khác nhau. Sản phẩm của Nga, tất nhiên sẽ hiệu quả hơn nhiều khi tác chiến ở khoảng cách rất lớn, từ khi phát hiện mục tiêu và tới khi tấn công.

Trong khi đó, điểm nhấn của sản phẩm Mỹ là công nghệ tàng hình, khiến máy bay khó bị phát hiện. Sau khi tiếp cận bí mật mục tiêu, F-22 sẽ cơ động nhanh và sử dụng các hệ thống hỏa lực. Tuy nhiên, Su-57 cũng có khả năng như vậy, thậm chí còn tốt hơn nhờ có “cabin thông minh”.

Để kết luận, chuyên gia Mizokami cho rằng, F-22 nhiều năm là đỉnh cao trong giới tiêm kích bởi nó là một máy bay công nghệ nhất với đặc tính tốt nhất. Tuy nhiên, Su-57 hiện đại hơn có thể sẽ nhanh chóng chiếm giữ vị trí này.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.