Sức mạnh khu trục hạm tàng hình Ấn Độ vừa hạ thủy

Theo báo The Times of India hôm qua 21/4, hải quân Ấn Độ vừa hạ thủy tàu khu trục tàng hình Visakhapatnam - chiếc đầu tiên trong dự án đóng tàu khu trục tàng hình P15-B, trang bị nhiều vũ khí tiên tiến nhằm tăng cường sức mạnh trên biển.


Khu trục hạm tàng hình mới của Ấn Độ hạ thủy tại thành phố Mumbai ngày 20.4 - Ảnh: Reuters
Khu trục hạm tàng hình mới của Ấn Độ hạ thủy tại thành phố Mumbai ngày 20.4 - Ảnh: Reuters

Là tàu khu trục lớn nhất của Ấn Độ, INS Visakhapatnam và các tàu khác nhỏ hơn sẽ là một lợi thế trong việc triển khai sức mạnh của hải quân Ấn Độ.

Chiến hạm mới dài 163 m, được thiết kế có vận tốc trên 55 km/giờ và độ choán nước 7.300 tấn.

Hệ thống vũ khí tiên tiến bao gồm tên lửa đất đối đất siêu thanh sẽ giúp tàu có khả năng ứng phó các mục tiêu trên bờ lẫn trên biển ở tầm xa. Chiến hạm này cũng sẽ được trang bị các bộ cảm biến và hệ thống thông tin tác chiến hiện đại.

Ngoài ra, tàu còn trang bị tên lửa phòng không phóng từ các ống phóng thẳng đứng để đối phó tên lửa hành trình chống hạm và máy bay đối phương, pháo cận chiến, ngư lôi và tên lửa chống tàu ngầm.

Khu trục hạm tàng hình này sẽ bắt đầu phục vụ trong hải quân Ấn Độ vào năm 2018.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG