Sức mạnh khủng khiếp của tàu ngầm hạt nhân lớp Borei

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei sẽ là nền tảng sức mạnh của Hải quân Nga trong những thập niên tới. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei sẽ là nền tảng sức mạnh của Hải quân Nga trong những thập niên tới. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định, các tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Northwind (hay còn gọi là tàu ngầm lớp Borei) có thể vượt qua tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất trên thế giới.

Phát biểu nhân kỷ niệm Ngày Hải quân Liên bang Nga, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, với việc trang bị tên lửa đạn đạo Bulava, các tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào trên thế giới.

“Tên lửa Bulava sẽ phá vỡ bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào, ở bất cứ nơi nào, vùng biển nào mà tàu ngầm hạt nhân lớp Borei có mặt”, Phó Thủ tướng Rogozin nhấn mạnh.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei được xác định sẽ là nền tảng cho sức mạnh hải quân của Liên bang Nga trong những thập kỷ tới.

Các tàu ngầm hạt nhân lớp Borei có chiều dài 170 mét, đường kính thân tàu 13,5 mét, tốc độ di chuyển dưới biển là 29 hải lý/giờ, có thể lặn sâu 450 m, thủy thủ trên tàu khoảng 107 người.

Trên tàu được trang bị 16 tên lửa Bulava và mang 6-10 đầu đạn hạt nhân siêu thanh.

Theo giới phân tích quân sự, một tàu ngầm hạt nhân lớp Borei có thể hủy diệt thành phố trong bán kính 10.000km.

Hải quân Nga hiện đang sở hữu ba tàu ngầm hạt nhân lớp Borei và đều được đóng ở xưởng Sevmash.

Chiếc thứ nhất là Yuri Dolgoruky sau 12 năm đóng và chạy thử đã được giao cho Hạm đội biển Bắc ngày 10/1/2013.

Chiếc thứ hai là Alexander Nevsky được đóng vào 19/3/2004 và hạ thủy vào năm 2010.

Chiếc thứ ba là tàu ngầm Vladimir Monomakh được đóng từ ngày 19/3/2006 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hạm đội tàu ngầm Nga. Tàu được hạ thủy ngày 30/12/2012 và được giao cho hạm đội biển Bắc vào năm 2014.

Dự kiến, đến năm 2020, Nga sẽ xây dựng tám tàu ngầm lớp Borei.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG