Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa tầm bắn 2.000km Agni-2 Ấn Độ

Ảnh: India Times
Ảnh: India Times
TPO - Ấn Độ đã tiến hành thành công đợt thử nghiệm tên lửa đạn đạo Agni-2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Hãng Sputnik dẫn nguồn tin từ Tổ chức Nghiên cứu Quốc phòng và Phát triển (DRDO, trực thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ) cho biết, vụ thử tên lửa được thực hiện từ một máy phóng di động ở Tổ hợp bãi phóng số 4 trực thuộc Trung tâm Thử nghiệm Vũ khí Tổng hợp (ITR) Kalam vào lúc  8h30 (giờ địa phương) ngày 20/2.

Toàn bộ quỹ đạo của vụ thử được theo dõi bằng các cụm radar, trạm đo khoảng cách, thiết bị quang-điện tử hiện đại và 2 tàu hải quân gần địa điểm chịu ảnh hưởng thuộc Vịnh Bengal.

Tên lửa đạn đạo Agni-2 dài 20m, tải trọng 17 tấn và có thể mang đầu đạn nặng 1 tấn để tấn công mục tiêu ở khoảng cách đến 2.000 km.

Agni-2 được trang bị hệ thống định hiện đại đạt độ chính xác cực cao, hoạt động bằng động cơ nhiên liệu rắn.

Agni-2 được Cục Khoa học Phát triển Hệ thống quốc phòng hiện đại phối hợp cùng với DRDO và Công ty Cơ khí Bharat phát triển.

Hiện tại, Ấn Độ có bốn loại tên lửa lớp Agni: Agni-1 với tầm bắn 700 km, Agni-2 — 2.000 km, Agni-3 và Agni-4 từ 2,5 đến 3,5 nghìn km. Người ta hy vọng Agni-5 có phạm vi vượt 5.000 km sẽ được đưa vào biên chế sau khi thử nghiệm thành công.

Ấn Độ cũng nghiên cứu chế tạo tên lửa Agni-6 với phạm vi lên đến 10.000 km và khả năng phóng từ tàu ngầm.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG