Sức mạnh “khủng” tàu đổ bộ USNS Millinocket Mỹ thăm VN

Tàu đổ bộ siêu tốc USNS Millinocket (JHSV-3) có khả năng đạt tốc độ lên tới 80km/h, gần bằng siêu tàu đệm khí Zubr của Nga.
Sức mạnh “khủng” tàu đổ bộ USNS Millinocket Mỹ thăm VN ảnh 1

Ngày hôm qua (17/8), hai tàu Hải quân Mỹ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) để thực hiện Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP15). Đáng lưu ý, một trong hai tàu là loại tàu chiến hiện đại, đa năng mới được biên chế không lâu cho Hải quân Mỹ. Đó chính là tàu đổ bộ siêu tốc USNS Millinocket (JHSV-3). Nguồn: Flick Hạm đội TBD

Sức mạnh “khủng” tàu đổ bộ USNS Millinocket Mỹ thăm VN ảnh 2

USNS Millinocket (JHSV-3) là chiếc thứ ba thuộc lớp tàu siêu tốc liên quân Spearhead (JHSV) được Mỹ phát triển và đưa vào chế tạo từ năm 2010. Spearhead nằm trong chương trình cung cấp nền tảng sử dụng cho cả Không quân và Hải quân Mỹ. Ảnh: USNS Millinocket đang trên đường tiến vào cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Nguồn: Flick Hạm đội TBD

Sức mạnh “khủng” tàu đổ bộ USNS Millinocket Mỹ thăm VN ảnh 3

Tàu đổ bộ siêu tốc USNS Millinocket được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Austal năm 2010, hạ thủy ngày 5/6/2013, chính thức biên chế ngày 21/3/2014. Còn tàu thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ tư lệnh Hải vận, Hải quân Mỹ. Đơn giá mỗi chiếc khoảng 180 triệu USD.

Sức mạnh “khủng” tàu đổ bộ USNS Millinocket Mỹ thăm VN ảnh 4

Một trong những điểm đặc biệt trên siêu tàu đổ bộ này là nó được chế tạo theo kiểu tàu hai thân giúp tăng đáng kể tốc độ so với các tàu truyền thống.

Sức mạnh “khủng” tàu đổ bộ USNS Millinocket Mỹ thăm VN ảnh 5

USNS Millinocket trang bị 4 máy diesel MTU cho phép nó chạy với tốc độ tối đa 80km/h, hải trình 2.200km. Tốc độ này gần tương đương với tàu đổ bộ đệm khí Zubr của Nga.

Sức mạnh “khủng” tàu đổ bộ USNS Millinocket Mỹ thăm VN ảnh 6

Con tàu có lượng giãn nước toàn tải 1.515 tấn, dài 103m, rộng 28,5m, mớn nước 3,83m. Dù khá lớn nhưng sẽ chỉ cần 41 người để vận hành tàu đổ bộ siêu tốc này.

Sức mạnh “khủng” tàu đổ bộ USNS Millinocket Mỹ thăm VN ảnh 7

Tàu được thiết kế sân bay lớn ở đuôi cho phép trực thăng cỡ lớn như CH-53K có thể hạ cánh, nhà chứa máy bay phù hợp với trực thăng MH-60 Seahawk.

Sức mạnh “khủng” tàu đổ bộ USNS Millinocket Mỹ thăm VN ảnh 8

Về khả năng vận tải, tàu đổ bộ USNS Millinocket có thể chở 600 tấn hàng hóa hoặc 312 lính. Nó cũng có thể chuyên chở các phương tiện xe tải, xe thiết giáp, xe tăng.

Sức mạnh “khủng” tàu đổ bộ USNS Millinocket Mỹ thăm VN ảnh 9

Vì là thiết kế tàu hai thân nên khác với tàu đổ bộ truyền thống, nhà sản xuất đã trang bị cho JHSV cầu gấp cho phép các phương tiện cơ giới cùng binh sĩ có thể di chuyển ra vào.

Theo Theo Kiến thức