Sức mạnh tên lửa KH-29L của Nga trên chiến trường Syria

Tên lửa KH-29L. Ảnh: RIA.
Tên lửa KH-29L. Ảnh: RIA.
Không quân Nga hiện đang sử dụng tên lửa không đối đất điều khiển bằng laser (KH-29L) cho chiến dịch không kích tại Syria, hãng tin RIA dẫn lời Đại tá Igor Klimov, phát ngôn viên lực lượng Không quân.

Theo quan chức trên, tên lửa KH-29L có độ chính xác rất cao, được trang bị cho máy bay cường kích Su-34 và Su-24. Với các đợt không kích mạnh mẽ, Moskva hy vọng sự can thiệp quân sự quy mô lớn sẽ làm suy yếu lực lượng Nhà nước tự xưng (IS).

“Tên lửa không đối đất KH-29L được trang bị hệ thống dẫn đường bán tự động laser. Khi tên lửa được phóng, phi công sẽ xác định mục tiêu bằng đường ngắm laser. Cùng lúc, máy bay vẫn có thể tiếp tục chiến đấu”, ông Klimov cho biết.

KH-29L là loại tên lửa chiến thuật không đối đất, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu mặt đất kiên cố như cầu đường sắt và cầu quốc lộ, các công trình công nghiệp nặng hay các tàu có lượng dãn nước 10.000 tấn.

Được thiết kế vào cuối giai đoạn thập niên 1970, bắn thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 1976 và chính thức đưa vào sử dụng năm 1980. KH-29L được thiết kế theo sơ đồ khí động học; có kết cấu module; gồm 5 khoang với đầu tự dẫn, khoang điều khiển, đầu đạn, động cơ và khoang đuôi.

KH-29L có cự ly bắn tối đa khoảng 10km và tối thiểu khoảng 2km; đầu đạn xuyên phá có trọng lượng 320 kg; tốc độ bay tối đa 1.470km/h; trọng lượng khi phóng 660kg; tên lửa có chiều dài 390cm, đường kính thân 38cm; đầu tự dẫn laze bán chủ động 24N1. Hiện nay, tên lửa KH-29L được đơn giản hóa và tích hợp trong thành phần vũ khí của tất cả các loại máy bay tấn công chiến lược như Su-24, SU-25, Su-30, Su-34 hay MiG-29K.

So với quân đội Mỹ, tên lửa KH-29L sánh ngang với tên lửa AGM-65 Maverick của Mỹ, song có đầu đạn xuyên phá lớn hơn.  Tên lửa KH-29L còn có biến thể KH-29T với đầu tự dẫn quan sát truyền hình, KH-29TE với tầm bắn xa hơn hay KH-29ML với đầu tự dẫn radar thụ động.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.