Sức mạnh xe chiến đấu bộ binh CV90 mới Na Uy vừa nhận

Phiên bản xe chiến đấu bộ binh CV9030 trang bị pháo Bushmaster II cỡ nòng 30mm. Ảnh: BAE Systems
Phiên bản xe chiến đấu bộ binh CV9030 trang bị pháo Bushmaster II cỡ nòng 30mm. Ảnh: BAE Systems
 Lục quân Na Uy vừa tiếp nhận 12 xe chiến đấu bộ binh CV90 đời mới tại Căn cứ Setermoen ở phía Bắc nước này từ BAE Systems Hagglunds, một chi nhánh tại Thụy Điển của Công ty BAE Systems (Anh).

Đây là lô hàng đầu tiên trong hợp đồng trị giá khoảng 750 triệu USD mà BAE Systems Hagglunds ký với Na Uy năm 2012, cung cấp mới và nâng cấp 144 xe CV90. Việc bàn giao kéo dài trong giai đoạn 2015-2017.

Theo hợp đồng, Na Uy mua 43 xe chiến đấu bộ binh CV90 mới và nâng cấp toàn bộ các đơn vị xe chiến đấu loại này hiện có trong biên chế (103 xe). Trong quá trình nâng cấp, CV90 được trang bị giáp đạn đạo, thiết bị hỗ trợ quan sát và liên lạc mới, tăng cường khả năng tương tác…

144 xe CV90 của Quân đội Na Uy gồm 5 phiên bản, trong đó có 74 xe chiến đấu bộ binh, 21 xe trinh sát, 15 xe chỉ huy-điều khiển, 16 xe hỗ trợ kỹ thuật, 16 xe đa năng và 2 xe tập lái.

Ngoài Na Uy, xe chiến đấu bộ binh CV90, thành viên trong gia đình xe bọc thép CV90 được phát triển cho Lục quân Thụy Điển từ những năm 1990 và được mệnh danh là “quái vật biến hình” với rất nhiều phiên bản, hiện đang có trong biên chế của lục quân các nước như Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

CV90 có thể được trang bị pháo chính Bofors cỡ nòng 40mm hoặc pháo Bushmaster cỡ nòng 30mm hay 35mm. Ngoài ra, xe còn có thể được trang bị thêm 1 súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và súng phóng lựu cỡ nòng 40mm. 

Với giáp thép kết hợp với các mảnh giảm bảo vệ composite cùng giáp phản ứng nổ (ERA), xe có khả năng chống lại các loại mìn chống tăng, thiết bị nổ tự chế (IED), đạn xuyên giáp, súng chống tăng RPG.

Theo Theo qdnd.vn
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.