Sững sờ trước vẻ đẹp bí ẩn của nữ binh Nga

Nữ quân nhân Nga với bộ quân phục chiến đấu dành cho lính đặc nhiệm.
Nữ quân nhân Nga với bộ quân phục chiến đấu dành cho lính đặc nhiệm.
Bộ quân phục dành cho lính đặc nhiệm cùng tấm mặt nạ hình quỷ dữ cũng không làm mất đi vẻ quyến rũ của nữ quân nhân Nga.
Sững sờ trước vẻ đẹp bí ẩn của nữ binh Nga ảnh 1

Tuy đeo mặt nạ hình quỷ dữ nhưng đôi mắt của cô vẫn toát lên vẻ đẹp bí ẩn của một thiếu nữ xinh đẹp.

Sững sờ trước vẻ đẹp bí ẩn của nữ binh Nga ảnh 2

Nữ quân nhân nhắm mục tiêu với phiên bản rút gọn của súng trường tiến công AK-74. Đôi mắt toát lên vẻ sắc lạnh của một "sát thủ" thực thụ.

Sững sờ trước vẻ đẹp bí ẩn của nữ binh Nga ảnh 3

Tuy nhiên, ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ dữ là một gương mặt xinh đẹp và rất ngây thơ.

Sững sờ trước vẻ đẹp bí ẩn của nữ binh Nga ảnh 4

Gương mặt xinh xắn của cô dường như lấn án sự lạnh lùng của bộ quân phục và khẩu súng trường trong tay.

Sững sờ trước vẻ đẹp bí ẩn của nữ binh Nga ảnh 5

Cô gái bồng súng trong tuyết trắng, gương mặt xinh đẹp nhìn về xa xăm với khát vọng hòa bình và cô hay những người lính khác sẽ không phải dùng đến khẩu súng trong tay.

Sững sờ trước vẻ đẹp bí ẩn của nữ binh Nga ảnh 6

Tuy là phụ nữ vốn được xem là "chân yếu tay mềm" nhưng cô hay những nữ quân nhân khác vẫn hăng say tập luyện để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nước Nga trước kẻ thù.

Sững sờ trước vẻ đẹp bí ẩn của nữ binh Nga ảnh 7

Những nữ quân nhân Nga luôn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ nguy hiểm không thua kém nam giới.

Sững sờ trước vẻ đẹp bí ẩn của nữ binh Nga ảnh 8

Một nữ quân nhân xinh đẹp khác của quân đội Nga.

Sững sờ trước vẻ đẹp bí ẩn của nữ binh Nga ảnh 9

Vẻ đẹp của nữ quân nhân này thậm chí còn hơn cả những cô hoa hậu, hay hotgirl ngoài đời thường.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.