Sững sờ với kho súng cổ tại bảo tàng Nga

Bảo tàng quân sự Tula là một trong những bảo tàng khá nổi tiếng ở Nga, nó là nơi lưu giữ kho tàng đồ sộ các loại súng cổ có từ thời Đế quốc Nga.
Sững sờ với kho súng cổ tại bảo tàng Nga ảnh 1

Súng liên thanh đa nòng Hotchkiss gun có cỡ nòng 37mm với phiên bản dành cho hải quân được trưng bày tại Tula.

Sững sờ với kho súng cổ tại bảo tàng Nga ảnh 2

Trong ảnh là một số mẫu súng ngắn hỏa mai do Quân đội Nga Sa Hoàng chế tạo từ sau năm 1712.

Sững sờ với kho súng cổ tại bảo tàng Nga ảnh 3

Và với sự phát triển như vũ bão của các loại súng bộ binh trong thế kỷ thứ 19, Quân đội Đế quốc Nga lúc đó cũng bắt đầu đưa vào trang bị các loại súng mới có độ chính xác tốt hơn với hộp tiếp đạn nhiều hơn.

Sững sờ với kho súng cổ tại bảo tàng Nga ảnh 4

Trong ảnh là một khẩu Gatling đa nòng được quân đội nhiều nước trên thế giới đưa vào trang bị từ năm 1860, tốc độ bắn của Gatling có thể lên tới 350 viên/phút và nó cũng được xem là tiền thân của các dòng súng máy hiện đại ngày nay.

Sững sờ với kho súng cổ tại bảo tàng Nga ảnh 5

Hai mẫu súng ngắn cơ bản từng được quân đội Sa Hoàng sử dụng qua các thời kỳ gồm một mẫu súng ngắn hỏa mai và súng ngắn ổ quay.

Sững sờ với kho súng cổ tại bảo tàng Nga ảnh 6

Súng máy Maxim M1910 được Quân đội Sa Hoàng sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ I và Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ II được trưng bày tại bảo tàng Tula.

Sững sờ với kho súng cổ tại bảo tàng Nga ảnh 7

Không chỉ trưng bày các loại vũ khí do Nga (Liên Xô) sản xuất, bảo tàng Tula còn giới thiệu cho khách tham quan một số mẫu vũ khí được quân đội một số quốc gia sử dụng trong Chiến tranh Thế giới.

Sững sờ với kho súng cổ tại bảo tàng Nga ảnh 8

Mẫu súng máy hạng nặng Mle 1914 Hotchkiss của Quân đội Pháp trong Chiến tranh Thế giới thứ I với cỡ đạn tiêu chuẩn là 8mm Lebel.

Sững sờ với kho súng cổ tại bảo tàng Nga ảnh 9

Súng máy hạng trung DS-39 do Liên Xô chế tạo, nó sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn 7.62mm.

Sững sờ với kho súng cổ tại bảo tàng Nga ảnh 10

Trong ảnh là mẫu súng máy hạng trung tiêu chuẩn của Quân đội Liên Xô SG-43 Goryunov được sử dụng trong giai đoạn từ năm 1943-1968.

Sững sờ với kho súng cổ tại bảo tàng Nga ảnh 11

Mẫu súng máy Browning M1917 do Mỹ chế tạo được trưng bày tại bảo tàng Tula.

Sững sờ với kho súng cổ tại bảo tàng Nga ảnh 12

Một mẫu sơn pháo với thiết kế nạp phía sau được giới thiệu tại Tula.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.