Súng trường tự động mới của Trung Quốc có gì đặc biệt?

Súng QBZ-95 của quân đội Trung Quốc
Súng QBZ-95 của quân đội Trung Quốc
TPO - Tuần trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã công bố đoạn phim về súng trường tấn công thế hệ tiếp theo của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA), súng QBZ-191.

Điều này sẽ thay thế súng QBZ-95-1 đã được sử dụng từ năm 1997. Với khẩu súng trường tấn công mới này, Trung Quốc dường như đang sử dụng một vũ khí có bố cục "truyền thống" hơn – băng đạn đặt trước tay cò. 

Đoạn video được phát trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đánh dấu lần đầu tiên vũ khí được nhìn thấy kể từ khi nó được tiết lộ trong một cuộc diễu hành quân sự vào tháng 10 năm ngoái của PLA.

Hình ảnh một phiên bản carbine (súng dài nhưng ngắn hơn súng trường) đã được phát trên phương tiện truyền thông nhà nước với nòng súng 26,6cm, được nói là vũ khí phòng thủ cá nhân (PDW) cho bộ binh cơ giới chứ không phải binh sĩ tiền tuyến.

Phiên bản bộ binh sẽ có nòng súng 36,8cm trong khi phiên bản bắn tỉa sẽ có nòng dài hơn. Nhìn trực quan vũ khí này giống loại súng AR15/M16 của Mỹ.

Tên gọi QBZ-191, xuất phát từ cụm từ "Qīngwǔqì Bùqiāng Zìdòng" - nghĩa đen là " súng trường tự động hạng nhẹ". Các chữ số biểu thị năm phát triển, trong trường hợp này, 2019. Tuy nhiên không rõ ràng lắm khi số "1" xuất hiện ngoại trừ việc điều này có thể biểu thị mẫu đầu tiên của loại vũ khí mới.

Súng trường tự động mới của Trung Quốc có gì đặc biệt? ảnh 1 Súng QBZ-191

Súng trường mới có cơ chế nạp đạn bằng trích khí ngắn, cỡ nòng 5,8x42mm tiêu chuẩn nhưng sử dụng loại đạn mới. QBZ-191 trong cấu hình carbine có tầm bắn hiệu quả 300 mét, trong khi phiên bản súng trường tấn công bộ binh có hiệu lực tới 400 mét. Cả hai đều có tốc độ bắn 750 phát/phút. Theo FirearmBlog, QBZ-191 có nhiều chế độ bắn, bán tự động và tự động hoàn toàn.

Việc quay lại bố cục truyền thống hơn và tránh xa bố cục băng đạn phía sau cò súng của QBZ-95 là đáng chú ý vì một vài lý do. Đầu tiên, khoảng ba triệu khẩu QBZ-95 đã được sản xuất và được xuất khẩu rộng rãi sang nhiều quốc gia đối tác khác của Trung Quốc bao gồm Lào, Myanmar, Pakistan, Philippines, Rwanda và Sudan - vì vậy sẽ rất đáng chú ý nếu Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu QBZ- 95.

Tuy nhiên, như The National Interest đã lưu ý trong quá khứ, bố cục băng đạn phía sau có nhược điểm chung là khó thao tác hơn khi nhắm bắn. QBZ-95 cũng có tiếng xấu về một số tính năng thiết kế, đáng chú ý là không có chốt an toàn nào gần tay cò súng.

Với các vấn đề với QBZ-95, có vẻ như PLA đang tìm kiếm một khởi đầu mới với QBZ-191.

MỚI - NÓNG