Taliban sẽ đàm phán hòa bình với Iran

Một cuộc họp giữa Iran và Afghanistan. Cả Iran và Afghanistan đều mong muốn sẽ đạt được thỏa thuận với Taliban, để ổn định tình hình đất nước
Một cuộc họp giữa Iran và Afghanistan. Cả Iran và Afghanistan đều mong muốn sẽ đạt được thỏa thuận với Taliban, để ổn định tình hình đất nước
TPO - Đại diện Taliban đã đặt chân đến thủ đô Tehran, Iran để bắt đầu cuộc đàm phán chính thức với nước chủ nhà, trong bối cảnh IS cũng bày tỏ ý định đàm phán hòa bình với quốc gia láng giềng này để phần nào giảm bớt ảnh hưởng của Iran đối với thế giới Hồi giáo.

Cuộc đàm phán sẽ có sự tham gia của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, được kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận lâu dài giữa chính phủ Afghanistan và Taliban, theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp: "Đại diện Taliban đã có mặt tại Tehran vào thứ bảy (giờ địa phương). Họ sẽ tham gia đối thoại của Thứ trưởng Iran nhằm giải quyết các bất đồng còn tồn tại".

Trước đó, trong tháng 12 này, Taliban đã tiến hành đối thoại với các quan chức Mỹ, qua đó đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong vòng sáu tháng tại Afghanistan, cũng như các nước đóng quân tại Afghanistan sẽ rút quân trong tương lai.  Đáng chú ý, quân đội Afghanista cũng đã phải rút lui khỏi một quận phía tây nước này, giáp biên giới Iran, vào tay Taliban, sau khi không thể đồn trú trở lại tại đây.

Talban được cho là muốn áp dụng trở lại Luật Hồi giáo Sharia khắc nghiệt tại Afghanistan, sau khi tổ chức này bị hạ bệ vào năm 2001, cho biết sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Afghanistan là vướng mắc chính để đạt được thỏa thuận đi đến hòa bình. Dù cho tiến trình hòa bình được đánh gia là khả quan, song khả năng xung đột trên diện rộng giữa hai bên vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại.

Nhiều năm qua, các phiến quân IS đã gia tăng hoạt động tại Afghanistan, đụng độ với cả quân đội chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban, đe dọa đến các quốc gia láng giềng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).