Tấn công khủng bố, giải cứu con tin ở trụ sở UBND quận

Thực hành kỹ năng chống khủng bố, bạo động.
Thực hành kỹ năng chống khủng bố, bạo động.
Khi đồng chí Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đang họp cùng các lực lượng chức năng thì bất ngờ xuất hiện 7 tên khủng bố ăn mặc hóa trang, có trang bị súng, lựu đạn cất giấu trong ba lô bất ngờ ập vào trụ sở UBND quận...

Trên đây là tình huống giả định được đặt ra trong chương trình biểu diễn võ thuật quân sự và diễn tập phương án giả định xử lý tình huống phòng, chống biểu tình bất hợp pháp, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin năm 2014 của Công an quận (CAQ) Bắc Từ Liêm (Hà Nội) diễn ra sáng 27/12.

Tình huống được đặt ra trong buổi diễn tập thực binh là trong khi đồng chí Chủ tịch UBND quận BTL đang họp cùng các lực lượng chức năng thì bất ngờ xuất hiện 7 tên khủng bố ăn mặc hóa trang, có trang bị súng, lựu đạn cất giấu trong ba lô bất ngờ ập vào trụ sở UBND quận, chúng khống chế, đánh gục 1 nhân viên bảo vệ kiểm tra hành chính, bắn chết 1 nhân viên bảo vệ phía trong rồi lao lên tầng 2, ập vào phòng họp, khống chế toàn bộ số cán bộ đang họp tại đây, uy hiếp đòi phải thông báo với cơ quan chức năng đòi phải thực hiện yêu sách của chúng.

Nghe tiếng súng nổ và tiếng kêu la, nhân viên ở các phòng làm việc đã chạy ra ngoài, trong đó một nhân viên đã lập tức điện báo cho lực lượng CAQ BTL đến giải cứu.

Tấn công khủng bố, giải cứu con tin ở trụ sở UBND quận ảnh 1

Đại Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi Diễn tập võ thuật, quân sự và phương án giải tán đám đông, chống khủng bố, biểu tình bất hợp pháp.

Sau khi nhận chỉ đạo của Giám đốc CATP yêu cầu khẩn trương tổ chức giải cứu con tin, khống chế nhóm khủng bố, đồng chí Trưởng CAQ BTL đã chỉ đạo xiết chặt vòng vây, thực hiện phương án chống khủng bố, giải cứu con tin. Trong quá trình thực hiện phương án tác chiến, bọn khủng bố đã ngoan cố, đưa ra yêu sách đòi phải giải tán các lực lượng vũ trang đang bao vây quanh khu nhà, thả đồng bọn của chúng đang bị giam giữ, đòi cung cấp ô tô để bọn chúng tẩu thoát, nếu không đáp ứng hoặc phát hiện có lực lượng đeo bám, bọn chúng sẽ giết toàn bộ con tin và tự sát.

Trước tình huống xấu có thể ảnh hưởng đến tính mạng con tin, các lực lượng đã triển khai các biện pháp mạnh trong công tác chống khủng bố: áp sát tòa nhà nơi con tin đang bị khống chế, trấn áp các đối tượng khủng bố đang vây bắt con tin.

Bằng sự mưu trí và chiến thuật tác chiến  thuần thục, lực lượng CAQ BTL đã giải cứu thành công con tin, bắt giữ toàn bộ nhóm khủng bố mang vũ khí nóng.

Ngoài tình huống giả định này, buổi Diễn tập còn đặt ra nhiều tình huống và đưa ra các phương án xử lý khác như: chống bạo động, chống cướp giật, hay phương án từ thương thuyết đến giải tán đám đông tụ tập biểu tình bất hợp pháp...

Tấn công khủng bố, giải cứu con tin ở trụ sở UBND quận ảnh 2
Tấn công khủng bố, giải cứu con tin ở trụ sở UBND quận ảnh 3

Thực hành phương án giải cứu con tin bị bắt cóc.

Tấn công khủng bố, giải cứu con tin ở trụ sở UBND quận ảnh 4

Triển khai lực lượng chống khủng bố, giải cứu con tin.

Tấn công khủng bố, giải cứu con tin ở trụ sở UBND quận ảnh 5
Tấn công khủng bố, giải cứu con tin ở trụ sở UBND quận ảnh 6

Biểu diễn võ thuật.

Tại buổi diễn tập, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đánh giá: CAQ Bắc Từ Liêm là đơn vị công an cấp quận đầu tiên của thành phố Hà Nội triển khai chỉ đạo của Giám đốc CATP xây dựng kế hoạch huấn luyện võ thuật, quân sự nâng cao và diễn tập phương án giả định xử lý tình huống phòng chống khủng bố, giải cứu con tin năm 2014, khẳng định buổi diễn tập của CAQ Bắc Từ Liêm đã hoàn thành tốt, đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng cũng đề nghị CAQ Bắc Từ Liêm cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Bám sát thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động nắm tình hình để tham mưu cho chính quyền địa phương; đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ chính trị nội bộ, triển khai có hiệu quả phương án phòng chống biểu tình bất hợp pháp, triển khai Luật Phòng chống khủng bố trên địa bàn; Đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự.

Theo Phạm Tâm

Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.