Tận thấy cảnh phóng tên lửa Trident từ buồng lái máy bay

Ảnh cắt từ video
Ảnh cắt từ video
TPO - Phi hành đoàn của một máy bay chở khách đi Mexico đã có cơ hội hiếm hoi được tận mắt chứng kiến vụ phóng thử tên lửa Trident khi tên lửa này bay qua Thái Bình Dương.

Theo RT, đoạn video được ghi lại bởi phi hành đoàn trên một chiếc máy bay đang di chuyển từ Guadalajara đến Tijuana (Mexico) hồi đầu tháng 9.

Video cho thấy cảnh tên lửa Trident phóng từ tàu ngầm lớp Ohio - USS Nebraska - bay qua Thái Bình Dương, hướng về phía Tây.

Vì không biết thứ mình đang nhìn thấy là gì, các thành viên phi hành đoàn đã thốt lên thích thú khi vật thể giống sao băng bay xẹt qua cửa kính.

Nguồn: The Drive 

Các chuyên qua quốc phòng cho biết quỹ đạo bay của tên lửa này thẳng một cách bất thường. Vì vậy, vụ thử dường như liên quan đến loại tên lửa có thể mang đầu đạn W76-2.

W76-2 có hiệu suất thấp hơn, và trọng lượng nhỏ hơn nhiều so với đầu đạn tiêu chuẩn W76-1.

Trọng lượng nhẹ hơn cho phép tên lửa gia tăng tốc độ di chuyển, đồng thời có khả năng “sống sót” tốt hơn trước các biện pháp phòng thủ của đối phương.

Trước đó, hồi đầu tháng 9, Lầu Năm Góc xác nhận Hải quân Mỹ đã phóng thử 4 tên lửa hạt nhân hàng chục năm tuổi Trident II D5 từ một tàu ngầm nhằm “xác nhận những kỳ vọng về hiệu suất của hệ thống vũ khí chiến lược”.

Hai vụ phóng, mỗi vụ gồm 2 tên lửa Trident II D5 được thực hiện từ tàu ngầm lớp Ohio USS Nebraska, lần lượt vào ngày 4/9 và 6/9.

Các vụ phóng đều diễn ra trước khi mặt trời mọc. Cả 4 tên lửa đều nhắm trúng mục tiêu ngoài khơi đảo Guam trên Thái Bình Dương.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 - vốn được thiết kế để hoạt động đến năm 2024, mới đây đã được cải tiến để kéo dài thời gian hoạt động đến cuối những năm 2040. 

Các số liệu của Hải quân Mỹ cho biết, tên lửa Trident II - do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, có tầm bắn khoảng 12.000km, và được triển khai lần đầu năm 1990.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.