Tận thấy không quân Cuba huấn luyện chiến đấu

Mặc dù từng được đánh giá là sở hữu lực lượng không quân tốt nhất ở Mỹ Latinh nhưng những khó khăn về kinh tế khiến lực lượng không quân Cuba gặp hạn chế trong việc duy trì máy bay và huấn luyện bay chiến đấu.
Tận thấy không quân Cuba huấn luyện chiến đấu ảnh 1

Những năm gần đây, nhờ các cải cách kinh tế, cũng như sự hỗ trợ từ Venezuela đã giúp cho không quân Cuba tăng cường đáng kể việc huấn luyện bay phi công.

Tận thấy không quân Cuba huấn luyện chiến đấu ảnh 2

Trong ảnh, phi công Cuba chuẩn bị bài bay huấn luyện trên máy bay phản lực L-39.

Tận thấy không quân Cuba huấn luyện chiến đấu ảnh 3

Theo các nguồn thống kê, Không quân Cuba hiện duy trì khoảng 25 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực L-39C do Tiệp Khắc sản xuất.

Tận thấy không quân Cuba huấn luyện chiến đấu ảnh 4

Đây là loại máy bay huấn luyện phi công chủ lực của Cuba, đồng thời nó có thể chi viện hỏa lực khi cần.

Tận thấy không quân Cuba huấn luyện chiến đấu ảnh 5

Máy bay huấn luyện L-39 lăn ra đường băng cất cánh.

Tận thấy không quân Cuba huấn luyện chiến đấu ảnh 6

Phi công đốt tăng lực đưa chiếc L-39 lao lên bầu trời.

Tận thấy không quân Cuba huấn luyện chiến đấu ảnh 7

Còn đây là một chiếc tiêm kích đánh chặn cánh cụp cánh xòe MiG-23 đang cất cánh. Đây là loại tiêm kích phòng không chủ lực của Cuba, số lượng còn phục vụ khoảng 20 chiếc.

Tận thấy không quân Cuba huấn luyện chiến đấu ảnh 8

Trực thăng Mi-8 cất cánh bay huấn luyện.

Tận thấy không quân Cuba huấn luyện chiến đấu ảnh 9

Nữ phi công lái trực thăng Mi-8.

Tận thấy không quân Cuba huấn luyện chiến đấu ảnh 10

Các binh sĩ Cuba huấn luyện nhảy dù bằng trực thăng Mi-8.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.