Tận thấy tàu sân bay 'cao niên' của Hải quân Brazil

Hải quân Brazil sẽ duy trì hoạt động tàu sân bay Sao Paulo đến năm 2039. Khi đó, nó sẽ trở thành hàng không mẫu hạm có thâm niên nhất thế giới với gần 80 "tuổi".Ảnh: Academic.
Hải quân Brazil sẽ duy trì hoạt động tàu sân bay Sao Paulo đến năm 2039. Khi đó, nó sẽ trở thành hàng không mẫu hạm có thâm niên nhất thế giới với gần 80 "tuổi".Ảnh: Academic.
Theo Naval-technology, tàu sân bay Sao Paulo A12 thuộc lớp Clemenceau phục vụ trong Hải quân Pháp từ năm 1963. Đến năm 2000, Brazil mua lại với giá 12 triệu USD không bao gồm tiêm kích trên hạm.
Tận thấy tàu sân bay 'cao niên' của Hải quân Brazil ảnh 1

Tàu sân bay được bán cho Hải quân Brazil khi còn có thể hoạt động. Đây là động thái bất thường đối với một tàu chiến lớn. Ảnh: Wikipedia.

Tận thấy tàu sân bay 'cao niên' của Hải quân Brazil ảnh 2

Sau khi mua A12, Brazil chi thêm 70 triệu USD mua một phi đội tiêm kích A-4 Skyhawk từ Kuwait, hình thành nên nhóm tác chiến tàu sân bay Sao Paulo. Ảnh: Flick.

Tận thấy tàu sân bay 'cao niên' của Hải quân Brazil ảnh 3

A12 có chiều dài 265 m, rộng 31,7 m, mớn nước 8,6 m, lượng giãn nước toàn tải 32.800 tấn. Đường băng trên tàu có kích thước 165,5x29,5 m. Nó có 2 máy phóng hơi nước cùng hệ thống cáp hãm đà để phóng và thu hồi máy bay. Ảnh:Naval.

Tận thấy tàu sân bay 'cao niên' của Hải quân Brazil ảnh 4

Theo Naval-technology, A12 là tàu sân bay được trang bị máy phóng hơi nước nhỏ nhất thế giới đang hoạt động. Ảnh:Militaryphotos.

Tận thấy tàu sân bay 'cao niên' của Hải quân Brazil ảnh 5

Tàu sân bay có thể mang theo 39 máy bay các loại, trong đó có 22 phi cơ cánh cố định và 17 trực thăng. Máy phóng hơi nước có thể phóng máy bay có trọng lượng 15 đến 20 tấn. Ảnh: Wikipedia.

Tận thấy tàu sân bay 'cao niên' của Hải quân Brazil ảnh 6

Tiêm kích A-4 Skyhawk trên boong A12. Kho lưu trữ trên tàu có thể chứa 3.000 m3 nhiên liệu hàng không và 1.300 tấn đạn dược. Ảnh: Wikipedia.

Tận thấy tàu sân bay 'cao niên' của Hải quân Brazil ảnh 7

Vũ khí phòng vệ trên tàu gồm: 4 pháo hạm 100 mm, 2 hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Crotale EDIR, 4 giá phóng tên lửa phòng không tầm thấp Mistral, 5 súng máy hạng nặng 12,7 mm. Ảnh: Shipspotting.

Tận thấy tàu sân bay 'cao niên' của Hải quân Brazil ảnh 8

A12 bên cạnh "gã khổng lồ" USS Ronald Reagan (CVN-76) trong cuộc tập trận chung với Hải quân Mỹ vào năm 2004. Hệ thống động lực trên hàng không mẫu hạm Sao Paulo gồm 6 nồi hơi với tổng công suất 126.000 mã lực, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, dự trữ hành trình 13.900 km. Ảnh: Wikipedia.

Tận thấy tàu sân bay 'cao niên' của Hải quân Brazil ảnh 9

Theo Infodefensa, tháng 12/2014, Hải quân Brazil thông báo sẽ hiện đại hóa tàu sân bay A12 để kéo dài thời hạn sử dụng đến năm 2039. Quá trình này sẽ hoàn tất vào năm 2019, trở lại phục vụ từ năm 2021. Đến năm 2039, Sao Paulo đạt cột mốc 79 năm phục vụ, đưa nó trở thành tàu sân bay già nhất thế giới. Ảnh: Filck.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.