Tận thấy tiêm kích ‘Đại bàng vàng’ FA-50 thả bom

TPO - Ngày 30/10/2014, Hàn Quốc lần đầu tiên triển khai máy bay chiến đấu mới FA-50 do Hàn Quốc tự nghiên cứu chế tạo, đánh dấu một bước tiến trong việc chế tạo máy bay tấn công hạng nhẹ của quốc gia Đông Á này.
Tận thấy tiêm kích ‘Đại bàng vàng’ FA-50 thả bom ảnh 1

Phát biểu tại buổi lễ ở căn cứ không quân Wonju hôm 30/10/2014, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã ca ngợi việc triển khai máy bay chiến đấu mới FA-50, đồng thời kêu gọi lực lượng quân đội nỗ lực hơn nữa để nâng cao khả năng chiến đấu. Trong ảnh, một tiêm kích FA-50 thả bom.

Tận thấy tiêm kích ‘Đại bàng vàng’ FA-50 thả bom ảnh 2

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói: "Khi máy bay chiến đấu đa chức năng với thiết bị điện tử công nghệ cao và vũ khí dẫn đường chính xác được triển khai trên chiến trường, nó không chỉ giúp nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng không quân và lục quân, mà nó còn giúp cải thiện đáng kể khả năng hành động cũng như hiệu quả của các chiến dịch”.

Tận thấy tiêm kích ‘Đại bàng vàng’ FA-50 thả bom ảnh 3

“Đại bàng vàng” FA-50 là một máy bay chiến đấu được phát triển dựa trên phiên bản của máy bay huấn luyện siêu thanh T-50 Golden Eagle, do Tập đoàn hàng không vũ trụ Hàn Quốc và công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin hợp tác phát triển.

Tận thấy tiêm kích ‘Đại bàng vàng’ FA-50 thả bom ảnh 4

Việc đưa chiến đấu cơ FA-50 vào sử dụng là nhằm thay thế phi đội F-5 đã lỗi thời của không quân Hàn Quốc.

Tận thấy tiêm kích ‘Đại bàng vàng’ FA-50 thả bom ảnh 5

FA-50 được trang bị 1 hệ thống radar cảnh báo và các thiết bị nhìn ban đêm. FA-50 đạt vận tốc tối đa gấp 1,5 lần tốc độ âm thanh, tương đương 1.800 km/giờ.

Tận thấy tiêm kích ‘Đại bàng vàng’ FA-50 thả bom ảnh 6

FA-50 được trang bị các loại vũ khí như, tên lửa không đối không, không đối đất, bom đa năng và súng máy.

Tận thấy tiêm kích ‘Đại bàng vàng’ FA-50 thả bom ảnh 7

FA-50 có khả năng mang theo tới 4,5 tấn vũ khí tấn công các loại.

Tận thấy tiêm kích ‘Đại bàng vàng’ FA-50 thả bom ảnh 8

Tháng 10/2014, Lực lượng không quân Hàn Quốc đã đưa vào hoạt động một phi đội gồm 20 máy bay chiến đấu FA-50 và đang có kế hoạch triển khai thêm 40 máy bay FA-50 trong những năm tới.

Tận thấy tiêm kích ‘Đại bàng vàng’ FA-50 thả bom ảnh 9
Tận thấy tiêm kích ‘Đại bàng vàng’ FA-50 thả bom ảnh 10
Tận thấy tiêm kích ‘Đại bàng vàng’ FA-50 thả bom ảnh 11

Hồi cuối tháng 3/2014, Hàn Quốc đã ký 1 hợp đồng trị giá 400 triệu USD bán 16 máy bay FA-50 cho Philippines.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG