Tận thấy xe tăng Leopard 1 vượt sông như…tàu ngầm

Sở hữu khả năng tương tự xe tăng Nga, xe tăng Leopard 1 do Đức chế tạo có khả năng đi ngầm dưới mặt nước khi vượt sông ngòi.
Sở hữu khả năng tương tự xe tăng Nga, xe tăng Leopard 1 do Đức chế tạo có khả năng đi ngầm dưới mặt nước khi vượt sông ngòi.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một trong số ít quốc gia trên thế giới còn duy trì thế hệ đầu dòng tăng Leopard Đức – Leopard 1. Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành diễn tập vượt sông với xe tăng Leopard 1.
Tận thấy xe tăng Leopard 1 vượt sông như…tàu ngầm ảnh 1

Trong ảnh, toàn bộ phần thân xe và tháp pháo tăng Leopard 1 nằm hoàn toàn dưới mặt nước, chỉ trồi lên ống thông khí và nòng pháo chính 105mm.

Tận thấy xe tăng Leopard 1 vượt sông như…tàu ngầm ảnh 2

Khác với xe tăng Nga, thường có 2 ống thông khí và thông khí thải động cơ, thì dòng tăng Leopard 1 của Đức khi vượt sông chỉ cần 1 ống thông khí và có thể là kiêm luôn cả xả khí thải động cơ.

Tận thấy xe tăng Leopard 1 vượt sông như…tàu ngầm ảnh 3

Lực lượng cứu hộ luôn túc trực sẵn nếu như xe tăng bị tắt máy giữa chừng.

Tận thấy xe tăng Leopard 1 vượt sông như…tàu ngầm ảnh 4

Trong ảnh, một chiếc Leopard 1 bị chết máy đang được xe cứu kéo đưa lên bờ.

Tận thấy xe tăng Leopard 1 vượt sông như…tàu ngầm ảnh 5

Chiếc tăng nặng 42,2 tấn đang được kéo từ từ lên bờ. Xe tăng Leopard 1 dài tổng thể 9,54m, rộng 3,37m, cao 2,70m, kíp lái 4 người. Xe được bọc giáp dày 10-70mm, trang bị pháo chính 105mm L7A3 và 2 đại liên 7,62mm.

Tận thấy xe tăng Leopard 1 vượt sông như…tàu ngầm ảnh 6

Một chiếc xe tăng Leopard 1 khác đang rẽ sóng vượt sông băng băng.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG