Tặng hoa và đặc sản Đà Lạt cho các chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1

Hiệp hội hoa Đà Lạt tiếp nhận quà của hội viên để mang ra Trường Sa
Hiệp hội hoa Đà Lạt tiếp nhận quà của hội viên để mang ra Trường Sa
TPO - Sau những chuyến thăm, tặng rau, tặng hoa và tìm hiểu điều kiện khí hậu trên quần đảo Trường Sa- nhà giàn DK1, lần này Hiệp hội hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) tặng hạt giống, phân bón… và hướng dẫn các chiến sĩ ươm trồng.

Ngày 18/5, Hiệp hội Hoa Đà Lạt bàn giao quà tặng tổng trị giá 350 triệu đồng cho Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân để chuyển đến các chiến sỹ làm nhiệm vụ ở Trường Sa và nhà giàn DK1.

Quà tặng gồm các loại đặc sản của Đà Lạt như hoa tươi, trà atiso, cà phê, chuối Laba, rau củ sấy, hạt giống, phân bón hữu cơ và giá thể trồng rau với tổng trị giá trên 150 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị, cá nhân trong hiệp hội còn trao tặng 193 triệu đồng chuyển ra Trường Sa để đóng góp xây dựng các công trình, mua xe đạp cho học sinh trên đảo.

Tặng hoa và đặc sản Đà Lạt cho các chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1 ảnh 1 Loài lan hồ điệp này được trặng với hy vọng sẽ thích hợp với khí hậu trên đảo

Số quà tặng này do các đơn vị, cá nhân trong Hiệp hội Hoa Đà Lạt đóng góp, trong đó có các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

 Theo Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, trao tặng quà là hoạt động thường xuyên của Hiệp hội để động viên tinh thần, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; giúp các chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Tặng hoa và đặc sản Đà Lạt cho các chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1 ảnh 2 Khiêng quà tặng lên ô tô

Sau khi tham gia các chuyến công tác thăm Trường Sa và nhà dàn DK1, tìm hiểu kỹ về điều kiện khí hậu trên đảo, lần này các thành viên của hiệp hội hoa mang hạt giống rau hoa, giá thể, phân bón, chế phẩm sinh học bẫy côn trùng ra đảo để hỗ trợ các chiến sỹ triển khai mô hình trồng rau an toàn tiết kiệm nước; xử lý rác thải…  

MỚI - NÓNG