Tặng mặt nạ ngăn dịch COVID-19 cho chiến sĩ pháo binh

TPO - Chiều 10/4, 700 chiếc mặt nạ chống giọt bắn cùng hàng trăm chai dung dịch sát khuẩn tay phòng dịch COVID-19 đã được đoàn công tác Học viện Quân y trao tặng cho Trường Sĩ quan Pháo binh và Mặt trận Tổ quốc quận Hà Đông (Hà Nội).

Trưởng đoàn công tác - thượng tá Doãn Văn Mậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y cho biết, để kịp thời động viên, bảo vệ sức khỏe cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo Học viện đã chỉ đạo cán bộ, ĐVTN, nhân viên Phòng Trang bị vật tư của nhà trường nghiên cứu, chế tạo mặt nạ chống giọt bắn.

Tặng mặt nạ ngăn dịch COVID-19 cho chiến sĩ pháo binh ảnh 1 Thượng tá Doãn Văn Mậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y (bên phải) trao tặng mặt nạ chống giọt bắn và dung dịch sát khuẩn tay cho lãnh đạo Trường Sĩ quan Pháo binh, chiều 10/4

Mặt nạ có ưu điểm dễ sử dụng, thoáng khí và không gây tụ hơi trong quá trình sử dụng, dễ dàng vệ sinh để tái sử dụng nhiều lần mà vẫn đảm bảo an toàn và chống lãng phí. Đến nay, Phòng Trang bị vật tư đã sản xuất được 5.000 mặt nạ trang bị cho các đơn vị trực thuộc Học viện Quân y như Bệnh viện 103 và Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác cùng một số đơn vị của Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân.

Dung dịch sát khuẩn tay khô của Học viện được chế tạo bằng hỗn hợp ethanol, glycerin, hydroxy, peroxide, nano… có khả năng diệt khuẩn mạnh và nhanh nhất hiện nay, giúp phòng tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cũng như nhiều loại vi khuẩn khác. Đặc biệt, Học viện Quân y cũng đã nghiên cứu thành công bộ kít xét nghiệm COVID-19, kịp thời phục vụ công tác điều trị bệnh.

Tặng mặt nạ ngăn dịch COVID-19 cho chiến sĩ pháo binh ảnh 2 Đoàn công tác Học viện Quân y tới động viên, trao tặng vật chất chống dịch COVID-19 cho Trường Sĩ quan Pháo binh

Chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, trước đó, ngày 3/4, đoàn công tác Học viện Quân y cũng đã tới động viên, trao tặng 500 chiếc mặt nạ chống giọt bắn và dung dịch sát khuẩn tay khô cho Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đại tá Trần Đức Hùng, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Pháo binh cho biết, thực hiện nhiệm vụ trên giao, từ ngày 9/3 đến 10/3, nhà trường tiếp nhận tổng số 200 công dân Việt Nam đến cách ly. Trong đó có 185 người trở về từ Hàn Quốc, 15 người từ Ý; có 5 trẻ em và 4 phụ nữ mang thai. Công tác phục vụ, đảm bảo cuộc sống, kiểm tra y tế cho công dân đến cách ly được thực hiện chu đáo, đảm bảo đúng phác đồ cách ly của Bộ Y tế.

Tặng mặt nạ ngăn dịch COVID-19 cho chiến sĩ pháo binh ảnh 3 Đoàn công tác Học viện Quân y trao tặng vật chất chống dịch COVID-19 cho Mặt trận Tổ quốc quận Hà Đông (Hà Nội)
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.