Tạo nguồn cảm hứng sống trách nhiệm và cống hiến

Tuổi trẻ cả nước có nhiều hoạt động tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Ðồng Lộc. Ảnh: Xuân Thọ.
Tuổi trẻ cả nước có nhiều hoạt động tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Ðồng Lộc. Ảnh: Xuân Thọ.
TP - Theo Bí thư T.Ư Ðoàn Nguyễn Ngọc Lương, chiến thắng Ðồng Lộc là chiến thắng của tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vì vậy, thế hệ trẻ hôm nay cần tiếp nối mạch nguồn, nỗ lực vươn lên, sống có trách nhiệm, cống hiến vì quê hương, đất nước.

Thưa anh, T.Ư Ðoàn đang phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sự kiện 50 năm Chiến thắng Ðồng Lộc. Vậy để tạo dấu ấn và lan tỏa sự kiện lịch sử hào hùng này, T.Ư Ðoàn đã có sự chuẩn bị và tổ chức thế nào?

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðồng Lộc là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu niên cả nước tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong (TNXP), công nhân giao thông, các lực lượng làm nhiệm vụ và 10 nữ liệt sỹ TNXP hy sinh tại Ngã ba Ðồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua đó khơi dậy lòng tự hào, tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng trong cán bộ, đoàn viên, nhất là thế hệ trẻ về ý thức trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

T.Ư Ðoàn đã chủ trì phối hợp, chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng lớn. Cụ thể, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu lịch sử, sinh hoạt chi đoàn, tuyên truyền các tấm gương anh hùng trẻ tuổi trong kháng chiến; tham gia các phần việc trùng tu, tôn tạo, xây dựng các hạng mục, công trình tại Khu di tích Ngã ba Ðồng Lộc; tri ân, giúp đỡ các gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương, bệnh binh, cựu TNXP, người có công với cách mạng; tổ chức các đoàn hành trình đi thăm viếng, dâng hương hoa các khu di tích cách mạng, khu tưởng niệm và nghĩa trang liệt sỹ…

Trong các hoạt động tuổi trẻ cả nước hướng về Ðồng Lộc, đâu là hoạt động điểm nhấn?

Một trong những hoạt động trọng tâm hướng về Ðồng Lộc là Lễ hội quân và Hành trình “Những dấu ấn vinh quang”, diễn ra từ ngày 20 - 21/7 với sự tham gia của 16 đơn vị từ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trên cả nước. Hành trình sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động, việc làm thiết thực thể hiện sự tri ân của người trẻ với thế hệ cha anh đi trước. Bên cạnh đó, T.Ư Ðoàn chỉ đạo báo Thanh Niên tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ðồng Lộc. Qua hai tháng triển khai đã nhận được 87 bài tham gia, trong đó có nhiều bài chất lượng, có giá trị nghệ thuật, giáo dục sâu sắc. Chương trình tổng kết trao giải cuộc vận động sẽ được tổ chức vào tối 20/7 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Thông qua những hoạt động, việc làm thiết thực hướng về Ðồng Lộc, T.Ư Ðoàn muốn truyền thông điệp gì đến với bạn trẻ cả nước, thưa anh?

Chiến thắng Ðồng Lộc là chiến thắng của tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng, là biểu tượng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân của mình cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.Thế hệ trẻ hôm nay lấy đó làm tự hào, trân trọng,khắc ghi, kế thừa truyền thống cách mạng, yêu nước. Ðồng thời, tiếp nối mạch nguồn, thế hệ trẻ cần nỗ lực vươn lên bằng tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ, biết hy sinh và sống có trách nhiệm, cống hiến góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ cả nước cần tổ chức tốt hơn các hoạt động chăm lo gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh, cựu TNXP, người có công với cách mạng.

Cảm ơn anh.

“Tiếp nối mạch nguồn, thế hệ trẻ cần nỗ lực vươn lên bằng tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ, biết hy sinh và sống có trách nhiệm, cống hiến góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh”.

Bí thư T.Ư Ðoàn Nguyễn Ngọc Lương

Trong Hành trình “Những dấu ấn vinh quang” sẽ diễn ra nhiều hoạt động: Tổ chức 5 đoàn hành trình đi thăm viếng, dâng hương hoa các khu di tích cách mạng, khu tưởng niệm và nghĩa trang liệt sỹ; trao tặng 30 nhà tình nghĩa trị giá mỗi nhà 50 triệu đồng, 30 suất học bổng trị giá mỗi suất 2 triệu đồng, 10 sổ tiết kiệm tặng gia đình 10 nữ liệt sỹ TNXP hy sinh tại Ðồng Lộc trị giá 3.000.000 đồng/sổ, 50 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng trị giá 2.000.000 đồng/suất…Tổng giá trị chương trình ước tính trên 2,3 tỷ đồng.
MỚI - NÓNG