Tập huấn cán bộ Đoàn Tổng cục Hậu cần 2013

Tập huấn cán bộ Đoàn Tổng cục Hậu cần 2013
TPO- Từ 20 đến 22/8, tại Thanh Hoá, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn trong Tổng cục năm 2013.

Tập huấn cán bộ Đoàn Tổng cục Hậu cần 2013

> Nâng cao kỹ năng hoạt động Đoàn
> Phục vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

TPO- Từ 20 đến 22/8, tại Thanh Hoá, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn trong Tổng cục năm 2013.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Miện – Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Miện – Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, bồi dưỡng phương pháp tổ chức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Dự lớp tập huấn có trên 80 đại biểu đảm nhiệm công tác thanh niên thuộc các đơn vị của Tổng cục Hậu cần. Dự và chỉ đạo đợt tập huấn có lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Ban Thanh niên Quân đội...

Về phần lý thuyết, lớp tập huấn lựa chọn những nội dung tiêu biểu, có tính cấp thiết và ý nghĩa thiết thực như nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động Đại hội Đoàn Quân đội lần thứ VIII; hướng dẫn triển khai thực hiện 2 phong trào thi đua "Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ" trong tuổi trẻ Tổng cục; tổ chức phong trào thanh niên ở đơn vị cơ sở... Về phần kỹ năng, lớp tập huấn tập trung giới thiệu phương pháp thiết kế tổ chức hoạt động Đoàn và kỹ năng giao tiếp ứng xử, tổ chức trò chơi tập thể.

Trung tá Đinh Quốc Hùng – Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội giảng bài tại lớp tập huấn
Trung tá Đinh Quốc Hùng – Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội giảng bài tại lớp tập huấn.

Theo thiếu tướng Nguyễn Xuân Miện, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần, những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Tổng cục được triển khai toàn diện và đạt được những kết quả thiết thực.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên luôn được chú trọng, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, trung thành với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Các phong trào thi đua như “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Thanh niên Tổng cục Hậu cần thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được phát động rộng rãi, có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức, thu hút đông đảo các đoàn viên thanh niên tham gia.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần và Ban Thanh niên Quân đội trao đổi với các đại biểu dự lớp tập huấn
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần và Ban Thanh niên Quân đội trao đổi với các đại biểu dự lớp tập huấn.

Đặc biệt, chương trình phối hợp hoạt động với tổ chức Đoàn địa phương được các cơ sở Đoàn trong Tổng cục duy trì nghiêm túc. Đến nay, 100% tổ chức Đoàn cơ sở trong Tổng cục đã tổ chức kết nghĩa và có chương trình phối hợp hoạt động với Đoàn thanh niên địa phương, với nhiều nội dung, hình thức hoạt động sinh động, sáng tạo, hiệu quả.

Tập huấn cán bộ Đoàn Tổng cục Hậu cần 2013 ảnh 4
Chương trình giao lưu văn nghệ Khát vọng tuổi trẻ tại hội nghị
Chương trình giao lưu văn nghệ Khát vọng tuổi trẻ tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Miện cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn ở một số đơn vị chưa được đầu tư đúng mức, thiếu những cách làm mới cuốn hút đoàn viên thanh niên. Phong trào thanh niên triển khai còn dàn trải, chưa đồng đều ở các đơn vị cơ sở. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn theo phân cấp ở một số đơn vị chưa đi vào nền nếp.

Nguyễn Minh – Thúy An

Theo Viết
MỚI - NÓNG