Tập huấn Công tác dân vận - Tuyên truyền đặc biệt

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, sáng 16/5
Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, sáng 16/5
TPO - Sáng 16/5, tại thành phố Vinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (Quân khu 4) tổ chức khai mạc lớp tập huấn Công tác dân vận - Tuyên truyền đặc biệt năm 2017.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được học tập, nghiên cứu, giới thiệu các nội dung chính: Tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An và công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong đồng bào tôn giáo; Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo thông tư của Bộ Quốc phòng; Tổ chức và hoạt động của Tổ công tác dân vận (tuyên truyền đặc biệt) ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo Thông tư của Bộ Quốc phòng; Nội dung xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh và Cụm An toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu; Hướng dẫn nghiệp vụ báo cáo công tác dân vận… Kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để ban tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả.

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Trong tình hình mới hiện nay, công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh có vai trò quan trọng trong tham gia xây dựng cơ sở chính trị tại địa phương, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân trong khu vực phòng thủ tỉnh, đấu tranh chống thủ đoạn của các thế lực thù địch âm mưu chia rẽ nhân dân với Đảng, chia rẽ nhân dân với lực lượng vũ trang, chia rẽ đoàn kết lương giáo… Do vậy, các học viên lớp học cần bám sát chương trình nội dung, liên hệ so sánh sát với tình hình thực tiễn trong nước và trong tỉnh, tích cực vận dụng kiến thức tập huấn vào thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan, đơn vị mình…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.