Tập trận trên đảo Yeonpyeong, Hàn Quốc thách thức Triều Tiên?

Tập trận trên đảo Yeonpyeong, Hàn Quốc thách thức Triều Tiên?
TPO – Cuộc tập trận dự kiến diễn ra tại đảo Yeonpyeong vào thứ Sáu, ngày 23-11, nơi từng bị quân đội Triều Tiên nã pháo đúng 2 năm về trước.
Tập trận trên đảo Yeonpyeong, Hàn Quốc thách thức Triều Tiên? ảnh 1

Voice of Russia dẫn nguồn tin từ lực lượng Hải quân Hàn Quốc ngày 19-11 cho biết, cuộc diễn trận quân sự trên đảo Yeonpyeong sẽ có màn khai hỏa từ đại pháo.

Ngoài ra, trong cuộc tập trận, quân đội Hàn Quốc cũng sẽ thực hành kịch bản hoạt động đáp trả cuộc tấn công giả định để chiếm đảo từ “đối phương”. Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho biết, Seoul sẽ không triển khai các bài bắn đạt thật.

Đáng chú ý, cuộc tập trận diễn ra đúng tròn 2 năm (ngày 23-11-2010) nổ ra căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên sau khi pháo binh Triều Tiên bắn phá đảo Yeonpyeong. Và đây cũng chính là một trong những vụ va chạm tại biên giới nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953.

Theo thông báo từ Seoul thời điểm đó, cuộc pháo kích này giết chết 4 công dân Hàn Quốc, trong đó có 2 thường dân. Đáp lại Seoul đã báo động quân đội ở mức cao nhất đồng thời đáp trả bằng hàng loạt đạt pháo.

Hiện chưa có phản ứng chính thức từ Bình Nhưỡng xung quanh kế hoạch của Seoul, nhưng giới quan sát khu vực quan ngại, cuộc diễn tập của Hàn Quốc sẽ khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng, thời điểm đang xuất hiện ngày càng nhiều nguồn tin cho rằng, Triều Tiên có thể sẽ gây hấn trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc diễn ra vào ngày 19-12 tới.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.