Tàu 012- Lý Thái Tổ tới cảng Langkawi, bắt đầu tham dự LIMA 2019

Tàu 012- Lý Thái Tổ neo tại khu vực Porto Malai
Tàu 012- Lý Thái Tổ neo tại khu vực Porto Malai
Sáng nay 25/3, sau khi vượt qua gần 1200 hải lý, tàu 012- Lý Thái Tổ chở đoàn công tác tham dự Triển lãm Hàng không-Hàng hải quốc tế 2019 (LIMA 2019) tại Langkawi, Malaysia đã tới cảng Langkawi theo đúng lịch trình và neo đậu tại vị trí quy định.

Trong suốt quá trình hành quân trên biển, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, tàu 012-Lý Thái Tổ do Thiếu tá Đỗ Hải Long làm thuyền trưởng, với vận tốc trung bình 12km/giờ, đã đưa đoàn công tác tới nơi an toàn tuyệt đối. Các trang thiết bị, máy móc trên tàu hoạt động tốt và được kiểm tra và bảo dưỡng theo chế độ.

Ngay sau khi neo tại khu vực Porto Malai, tàu 012-Lý Thái Tổ cùng đoàn công tác đã khẩn trương tiến hành luyện tập các nội dung để chuẩn bị tham gia các hoạt động trong khuôn khổ LIMA 2019.

Chiều cùng ngày, chỉ huy tàu 012-Lý Thái Tổ cùng đại diện Tổ tham mưu tác chiến sẽ nghe phổ biến công tác phối hợp các hoạt động trên biển tại Trung tâm Phối hợp hàng hải (MCC) đặt tại khách sạn Resorts World trên đảo Langkawi.

Theo kế hoạch, sáng 26/3, tàu 012-Lý Thái Tổ cùng đoàn công tác Việt Nam sẽ tham dự Lễ khai mạc Triển lãm LIMA 2019 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế (MIEC) và tham gia Lễ tổng duyệt tại khu vực neo Porto Malai, cách cảng Langkawi khoảng 1 hải lý.

Tham dự Triển lãm LIMA 2019 có tổng cộng 40 tàu của hải quân của các nước trong và ngoài ASEAN, bao gồm 1 tàu ngầm của Malaysia. Trong khuôn khổ Triển lãm LIMA 2019, sẽ có các hoạt động trình diễn hàng hải và hàng không, diễn tập biển giai đoạn tại bến và trên biển theo các khoa mục đã được thống nhất.

Tàu 012-Lý Thái Tổ sẽ tham dự đầy đủ các khoa mục trong nội dung diễn tập tại bến và trên biển: Diễn tập trên màn hình, chụp ảnh đội hình, thành lập đội hình nhóm chiến thuật, hoạt động phong tỏa hàng hải, thành lập đội hình chào kết thúc diễn tập.

Theo Theo Quân đội Nhân dân
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.