Tàu Cảnh sát biển 8002 thăm đảo Sinh Tồn

Tàu Cảnh sát biển 8002 đang tiến vào đảo Sinh Tồn.
Tàu Cảnh sát biển 8002 đang tiến vào đảo Sinh Tồn.
TPO - Ngày 7/1, trong chuyến tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật Việt Nam ở vùng biển quần đảo Trường Sa, tàu Cảnh sát biển 8002, Vùng Cảnh sát biển 2 đã ghé thăm đảo Sinh Tồn (xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, Khánh Hòa).

Đại tá Nguyễn Văn Tân, Phó Tư lệnh quân sự, Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đây là chuyến tuần tra đầu tiên trong năm 2017 của tàu Cảnh sát biển 8002, để thực hiện kế hoạch công tác năm 2017. 

Đoàn công tác của Vùng Cảnh sát biển 2 đã thăm và tặng quà các đơn vị quân đội và hộ dân trên đảo Sinh Tồn, viếng chùa đảo Sinh Tồn, thắp hương tại Bia phương danh 64 liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma và đảo Len Đao ngày 14/3/1988. 

Sau khi thăm đảo Sinh Tồn, tàu Cảnh sát biển 8002 sẽ tiếp tục tuần tra ở quần đảo Trường Sa và ghé thăm một số đảo khác ở đây. Trước đó, tàu cảnh sát biển 8002 đã ghé thăm quân dân xã đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa.

Tàu Cảnh sát biển 8002 thăm đảo Sinh Tồn ảnh 1

Tàu Cảnh sát biển 8002 neo đậu trước âu tàu đảo Sinh Tồn, cạnh tàu khách 571, Vùng 4 Hải quân

Tàu Cảnh sát biển 8002 là một trong những con tàu đa năng, hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam, có lượng giãn nước 2.200 tấn, hoạt động được trong điều kiện sóng gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động là 5.000 hải lý.

Tàu được giao nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật Việt Nam các vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam, tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế khi có yêu cầu.

Tàu Cảnh sát biển 8002 thăm đảo Sinh Tồn ảnh 2

Đại tá Nguyễn Văn Tân, Phó Tư lệnh quân sự, Vùng Cảnh sát biển 2 gióng chuông chùa đảo Sinh Tồn

Tàu Cảnh sát biển 8002 thăm đảo Sinh Tồn ảnh 3

Đoàn công tác của Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà các hộ dân trên đảo Sinh Tồn

MỚI - NÓNG