Tàu chiến của Ukraine tại Crimea treo cờ Nga

Tàu chiến của Ukraine tại Crimea treo cờ Nga
TPO - Đại diện lực lượng quân đội tại Sevastopol, Crimea ngày hôm nay, 23/3 cho biết, tàu chiến "Slavutich" của lực lượng hải quân Ukraine tại nước Cộng hòa Crimea đã treo cờ Nga.

Theo hãng tin Unian của Ukraine, “Slavutich” là tàu chiến cuối cùng của hạm đội hải quân Ukraine tại Crimea “bị lực lượng Tự vệ Crimea chiếm giữ”.

Trước khi cờ Nga được kéo lên, từ ngày 22/3, tàu chiến “Slavutich” đã bị lực lượng Tự vệ Krimea phong tỏa ở cảng Sevastopol và đã tránh xa bến neo đậu để tránh bị tấn công.

Có tin nói Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga Alexander Vitko khi đó đã lên tàu Slavutich để cố gắng thuyết phục các thủy thủ đầu hàng”, theo Unian.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine tại Crimea, ông Vladislav Seleznyov, viết trên trang Facebook: “Các nguồn tin ở Sevastopol cho biết một nhóm Tự vệ Crimea đã chiếm tàu Slavutich”.

Trước đó, ngày 20/3, lực lượng này cũng chiếm một tàu hải quân khác của Ukraine có tên Ternopil ở cùng cảng này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/3 cho biết quốc kỳ của nước này hiện đã tung bay trên 189 cơ sở quân sự của Ukraine ở bán đảo Crimea. 

Tuyên bố được đưa ra 2 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành đạo luật hoàn tất việc Nga sáp nhập nước Cộng hòa bên bờ Biển Đen này.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin phương Tây cho biết, đến ngày 23/3, cờ St Andrew của Hải quân Nga đã được kéo lên trên 54 trong tổng số 67 tàu hải quân của Ukraine, trong đó có tám tàu chiến và một tàu ngầm mang tên Zaporozhye.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG