Tàu chiến Nga tập trận ở Ấn Độ Dương

Một tàu chiến của Nga. Ảnh: Sputnik.
Một tàu chiến của Nga. Ảnh: Sputnik.
Sputnik ngày 29/12 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho hay một nhóm tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã kết thúc các cuộc tập trận tại Ấn Độ Dương cuối tuần qua và hiện đang trên đường quay trở về khu vực Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết: “Trong khi vẫn đảm đương các sứ mệnh quân sự, thủy đoàn các tàu trên còn phát huy các kỳ năng phòng không, chống khủng bố và kỹ năng tác chiến cùng các hoạt động bảo vệ sự sống còn của tàu”.

Ngoài ra, các thủy đoàn còn thực hiện phòng hộ ngoài biển, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Các tàu chiến Nga tham gia tập trận trong thời gian từ ngày 24 đến 26/12. Sau tập trận, các tàu này sẽ tiếp nhận nguồn nước sạch và thực phẩm tại cảng Salalah của Oman và bắt đầu hành trình trở lại căn cứ hải quân Nga, bộ này cho biết hay.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng vũ trang Nga bắt đầu tập trận với tên lửa hành trình Iskander-M tại khu vực Leningrad, Nga. Hệ thống tên lửa Iskander-M có điểm mạnh tính cơ động và khả năng tác chiến cao. Chỉ cần mất 20 phút có thể triển khai hệ thống tên lửa hiện đại này.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG