Tàu chiến Nhật nhận lệnh bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Tàu khu trục Nhật được lệnh bắn hạ tên lửa Triều Tiên
Tàu khu trục Nhật được lệnh bắn hạ tên lửa Triều Tiên
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ra lệnh cho một tàu khu trục tại Biển Nhật Bản đánh chặn bất kỳ tên lửa nào được phóng từ Triều Tiên hoặc các mảnh vỡ có thể đe dọa tới lãnh thổ Nhật.

Tàu khu trục Kirishima lớp Aegis, mang theo các tên lửa đánh chặn SM3 đã được điều tới biển Nhật Bản mang theo lệnh bắn hạ bất kỳ vật gì xâm phạm lãnh thổ nước mình. Đây là mệnh lệnh đánh chặn thứ 5 được đưa ra kể từ năm 2009. Tất cả đều nhằm đối phó với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Theo tờ Asahi Shimbun, mệnh lệnh này được đưa ra hôm thứ Năm vừa qua, với nội dung đánh chặn bất kỳ vụ phóng nào diễn ra trong giai đoạn từ ngày 3 – 25/4, dịp kỷ niệm 82 năm ngày thập lập Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Các tên lửa Rodong do Triều Tiên thiết kế đã bay được một nửa tầm bắn tối đa 1300 km trước khi rơi xuống biển sau hành trình 640km. Các tàu khu trục lớp Aegis mà Nhật được trang bị có thừa khả năng đối phó với các mối đe dọa như vậy, nhờ hệ thống radar tiến tiến có thể cùng lúc khóa nhiều mục tiêu.

Động thái của Bình Nhưỡng diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp các quan chức Nhật và Hàn Quốc tại Hà Lan để thảo luận về các vụ phóng tên lửa tầm ngắn trước đó của Triều Tiên.

Đây là vụ phóng tên lửa tầm xa nhất của Bình Nhưỡng kể từ sau đợt phóng vệ tinh tháng 12/2012. Còn lần gần nhất một tên lửa Rodong được thử nghiệm là năm 2009.

Để đáp trả, Hàn Quốc đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa hơn Rodong. Gần đây, hai nước còn có những vụ đấu pháo trên biên giới biển, nhưng không bên nào bị thiệt hại vật chất.

Theo Thanh Tùng

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG