Tàu chiến Tonnerre lớn thứ nhì của Pháp tới Cam Ranh

Tàu đa năng Tonnerre.
Tàu đa năng Tonnerre.
TPO - Sáng ngày 2/5, tàu chỉ huy và đổ bộ BPC Tonnerre (L9014) của Hải quân Pháp đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, thực hiện chuyến thăm thiện chí Việt Nam từ ngày 2/5 đến ngày 6/5. Đây là lần thứ hai tàu chỉ huy Tonnerre thăm Việt Nam. 

Chuyến thăm Việt Nam của chiến hạm hàng đầu này diễn ra trước chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp vào tháng 6 và của Tổng thống Cộng hòa Pháp vào mùa thu năm nay, là một biểu hiện mới và mạnh mẽ cho thiện chí hợp tác ngày càng phát triển giữa hai quân đội và hai chính phủ, Việt Nam và Pháp. 

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu Pháp sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Học viện Hải quân. Phía Pháp mời đại diện phía Việt Nam lên thăm tàu và phối hợp cùng Vùng 4 Hải quân tổ chức giao lưu thể thao giữa sĩ quan, thủy thủ hai nước. 

Dự kiến, sau khi rời Cảng Quốc tế Cam Ranh, hai bên sẽ phối hợp tiến hành luyện tập chung tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hành Bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp gỡ bất ngờ trên biển (CUES). 

Tàu chiến Tonnerre lớn thứ nhì của Pháp tới Cam Ranh ảnh 1

Đại diện lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, Cảng Quốc tế Cam Ranh và nhóm chỉ huy tàu Tonnerre chụp ảnh lưu niệm bên tàu.

Tàu chiến Tonnerre lớn thứ nhì của Pháp tới Cam Ranh ảnh 2

Đại tá Lê Văn Tiến, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân đón Đại tá Laurent Sudrat.

Tàu chiến Tonnerre lớn thứ nhì của Pháp tới Cam Ranh ảnh 3
Tàu chiến Tonnerre lớn thứ nhì của Pháp tới Cam Ranh ảnh 4
Tàu chiến Tonnerre lớn thứ nhì của Pháp tới Cam Ranh ảnh 5

Tàu đa năng Tonnerre.

Tàu chiến Tonnerre lớn thứ nhì của Pháp tới Cam Ranh ảnh 6

Đại tá Laurent Sudrat trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam.

Tàu chiến Tonnerre lớn thứ nhì của Pháp tới Cam Ranh ảnh 7

Tàu Tonnerre có lượng giãn nước toàn tải 21.300 tấn, dài 199m, rộng 32m, mớn nước 6,3m, là chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp, chỉ sau tàu sân bay Charles de Gaulle. 

Tàu có chức năng như một bộ chỉ huy trên biển, tàu sân bay trực thăng, tàu bệnh viện và đổ bộ các lực lượng quân đội bằng đường hàng không hoặc từ hướng biển, đồng thời cũng có chức năng là tàu chở quân và trang thiết bị khí tài. 

Chỉ huy tàu BPC Tonnerre là Đại tá Laurent Sudrat, thủy thủ đoàn gồm 60 sĩ quan, 133 học viên sĩ quan (trong đó có 14 học viên ngoài Cộng hòa Pháp), 322 hạ sĩ quan, thủy thủ và 4 nhà công nghiệp. 

Năm 2013, kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp, tàu Tonnerre cùng tàu hộ tống George Leygues đã thực hiện tốt đẹp chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.