Tàu cứu hộ thế hệ mới của Nga sẽ xuất hiện sau 10 năm nữa

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Việc đóng tàu cứu hộ mới mang tên Igo Belousov được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2018 – 2027, và dự kiến sẽ được biên chế sau năm 2023.

Phó Tư lệnh Hải quân Nga, ông Viktor Bursuk cho biết: “Tàu Igo Belousov do Hải quân Nga đặt hàng sẽ nằm trong chương trình vũ khí quốc gia, nhưng trong giai đoạn 2 của chương trình”.

Giai đoạn 2 của chương trình kéo dài từ năm 2023 – 2027.

Igo Belousov là một tàu cứu hộ, được Nhà máy đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg đóng cho Hải quân Nga.

Tàu chuyên làm nhiệm vụ cứu hộ kíp lái của các tàu ngầm gặp nạn đang trong tình trạng nằm dưới đáy đại dương hoặc trên mặt nước, đồng thời cung cấp dưỡng khí, năng lượng cũng như các phương tiện cứu trợ khác cho các tàu ngầm và tàu mặt nước.

Ngoài ra, nó có thể thực hiện tìm kiếm và khảo sát các mục tiêu tai nạn. Độ giãn nước của tàu là 5.000 tấn, chiều dài hơn 100m.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.